​Thái Lan xem xét sửa đổi luật biểu tình

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Một dự luật kiểm soát tụ tập đông người có từ thời chính phủ của đảng Dân chủ cách đây 3 năm đang được Thái Lan đem ra bàn thảo lại.

Chú thích ảnh: Chính quyền quân đội muốn kiểm soát tốt hơn các cuộc biểu tình trong tương lai - Ảnh: Việt Phương
Chính quyền quân đội muốn kiểm soát tốt hơn các cuộc biểu tình trong tương lai - Ảnh: Việt Phương

Theo Bangkok Post, dự luật này đã qua được phiên tranh luận thứ 3 tại Hạ viện nhưng không lên được cửa thượng viện thời chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva bởi khi đó quốc hội bị giải tán để mở đường cho bầu cử mới.

Quyền cảnh sát trưởng Thái Lan Watcharapol Prasarnratchakit được giao nhiệm vụ đứng đầu một hội đồng chịu trách nhiệm xem xét kỹ lưỡng và nghiên cứu dự luật này để chuẩn bị trình lên Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia (NCPO) của chính quyền quân sự.

Nội dung chủ yếu của dự luật này bao gồm các điều khoản yêu cầu những ai muốn tụ tập nơi công cộng để tuần hành hoặc biểu tình phải báo cáo với chính quyền ít nhất 24 tiếng.

Các nhóm không phải xin phép để biểu tình nhưng bắt buộc phải thông báo cho cơ quan hữu quan để có thể chuẩn bị cho bất cứ sự tụ tập nào, điều phối giao thông quanh khu vực tuần hành, thông báo cho người dân quanh khu vực gần đó biết để không cản trở.

Dự luật cũng nói nhà chức trách có quyền yêu cầu người biểu tình chấm dứt tụ tập nếu họ xâm phạm hoặc làm tổn hại đến quyền của người khác.

Các điều khác quy định điều kiện cho tụ tập nơi công cộng, như điều khoản cấm xâm phạm, cản trở các cơ quan chính phủ, bệnh viện, đại sứ quán. Biểu tình cũng chỉ được phép hoạt động từ 6 giờ đến 22 giờ. Ông Watcharapol nói việc tụ tập sau 22 giờ ảnh hưởng đến người dân trong đêm và khẳng định những hoạt động như thế phải bị cấm.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan ngại rằng luật này có thể xâm phạm quyền tụ tập hòa bình phi vũ trang đã được đề ra trong hiến pháp 2007. Ông Watcharapol nói có nhiều vấn đề trong luật này chưa được nghiên cứu kỹ và báo giới có thể được mời để trình bày quan điểm và đóng góp cho dự luật.

Bộ Nội vụ Thái Lan khẳng định sự cần thiết trong việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tụ tập nơi công cộng vì giữa năm 2011 và 2012 đã có tới hơn 3.000 cuộc tuần hành/biểu tình ở Thái Lan.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất