18/08/2014 16:47 GMT+7

​Người sáng lập trang WikiLeaks sẽ rời nơi trú ẩn

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 18-8, người sáng lập trang web WikiLeaks Julian Assange tuyên bố sẽ sớm rời Đại sứ quán Ecuardor tại London (Anh), nơi ông đã trú ẩn suốt hai năm qua.

Julian Assange xuất hiện trong cuộc họp báo ở Đại sứ quán Ecuardor tại London - Ảnh: BBC
Julian Assange xuất hiện trong cuộc họp báo ở Đại sứ quán Ecuardor tại London - Ảnh: BBC

Theo AFP, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Ecuardo, ông Assange cho biết không rời tòa nhà này không phải vì lý do như báo chí Anh đưa tin dù sức khỏe ông suy giảm.

Trước đó một số tờ báo Anh khẳng định Assange mắc một số bệnh hiểm nghèo. Nguồn tin trên tiết lộ Assange bị chức loạn nhịp tim và có vấn đề nghiêm trọng về phổi cũng như huyết áp cao.

Ngoại trưởng Ecuardor Ricardo Patino cũng xuất hiện trong cuộc họp báo và kêu gọi chính phủ các nước hỗ trợ Assange.

“Tình huống này phải chấm dứt. Hai năm là quá dài - ông Patino tuyên bố - Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ ông ấy. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với chính phủ Anh và Thụy Điển để tìm giải pháp. Nhân quyền của Julian Assange đã bị vi phạm nghiêm trọng”.

Ông Assange, 43 tuổi, bị chính quyền Thụy Điển truy nã vì nghi án cưỡng dâm. Hồi tháng 6-2012, ông đã vào trú ẩn tại Đại sứ quán Ecuardor sau khi một tòa án Anh phát lệnh dẫn độ ông sang Thụy Điển.

Ông sống trong tòa nhà Đại sứ quán Ecuardor suốt hai năm qua.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên