24/08/2014 11:13 GMT+7

​CPI tháng 8-2014: Vẫn chỉ tăng nhẹ ở 0,22%

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo Tổng cục Thống kê, sở dĩ CPI tháng 8 tiếp tục thấp vì tháng qua, đã có 3 nhóm hàng giảm giá, các nhóm hàng còn lại có tăng nhưng đều ở mức thấp.

Từ 15g ngày 18-8, giá xăng A92 còn 24.210 đồng/lít
Từ 15g ngày 18-8, giá xăng A92 còn 24.210 đồng/lít

Sáng 24-8, Tổng cục Thống kê đã chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 8-2014. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, CPI cả nước tháng này chỉ tăng ở mức rất nhẹ 0,22% so với tháng trước.

Nếu so với tháng 12-2013, CPI cả nước sau 8 tháng mới tăng 1,84% - thấp xa so với mục tiêu điều hành lạm phát 2014 ở khoảng 5% như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng công bố.

Theo Tổng cục Thống kê, sở dĩ CPI tháng 8 tiếp tục giữ ở mức thấp như trên vì tháng qua, đã có 3 nhóm hàng giảm giá, các nhóm hàng còn lại có tăng nhưng đều ở mức thấp.

Cụ thể, nhóm hàng quan trọng hàng đầu là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 8-2014 chỉ tăng 0,45%, trong đó nhóm lương thực tăng 0,45%, nhóm thực phẩm tăng 0,54%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng ở mức 0,13%. Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%. Đáng lưu ý là hai nhóm hàng từng góp phần tăng CPI rất mạnh năm 2013 là giáo dục và y tế thì tháng này cũng chỉ tăng ở mức thấp, cùng là 0,22%.

Tháng này có ba mặt hàng giảm giá là giao thông - 0,06% nhờ giá xăng dầu giảm. Nhóm bưu chính viễn thông vẫn giữ “truyền thống giảm” trong nhiều tháng qua với mức giảm tháng này là -  0,02%. Đặc biệt, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa khởi sắc tháng này có mức giảm giá khá mạnh là -0,31%.

Trao đổi với Tuổi trẻ mới đây, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định chỉ số CPI của VN được tính toán dựa trên số liệu các địa phương gửi về, có đánh giá và rà soát, đảm bảo chính xác, không chịu ảnh hưởng bởi ý chí chủ quan.

Theo các chuyên gia, sở dĩ CPI mấy tháng gần đây vẫn chỉ tăng ở mức thấp, mặc dù đã bắt đầu đến vụ sản xuất chuẩn bị hàng cho cuối năm, vì kinh tế vẫn còn khó khăn,người dân chỉ chi tiêu những mặt hàng thiết yếu.

Dự kiến, CPI tháng 9-2014 có thể tăng mạnh hơn do vào mùa tựu trường, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng sẽ nhiều hơn...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên