08/08/2014 20:05 GMT+7

​Ba trẻ chết sau tiêm vắcxin: Tạm giam y tá thêm ba tháng

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận thêm ba tháng để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Ngày 8-8, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa có quyết định gia hạn tạm giam y tá Nguyễn Thị Thuận trong vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm văc xin viêm gan B xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa vào tháng 7-2013.

Ý tá Thuận trước khi bị bắt tạm giam -  Ảnh: Q.Nam

Theo cơ quan này, thời hạn tạm giam được gia hạn thêm là ba tháng. Lý do tạm giam được cho biết là để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ việc.

Được biết việc điều tra vụ án hiện đã đến hồi kết. Chỉ chờ thêm một số thông tin từ phía Bộ Y tế để hoàn tất kết luận điều tra.

Trước đó, cuối tháng 3-2014, cơ quan công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bà Thuận tội “vô ý gây chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”.

Y tá Thuận đã khai nhận việc tiêm nhầm thuốc gây mê cho ba trẻ dẫn đến việc ba trẻ tử vong. 

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên