29/09/2017 13:47 GMT+7

YouTube thắt chặt quy định đối với các video có liên kết ngoài

THÁI CƯỜNG
THÁI CƯỜNG

TTO - YouTube đang bổ sung các quy định mới đối với người dùng gắn liên kết đến các trang web bên ngoài trong video của họ.

YouTube thắt chặt quy định đối với các video có liên kết ngoài - Ảnh 1.

Ảnh: YouTube

Giờ đây, người dùng phải tham gia chương trình đối tác YouTube thì mới có thể gắn thẻ đến các liên kết bên ngoài ở phần kết thúc video. Đây là cách phổ biến để người dùng YouTube hướng người xem tới các trang web thương mại hay kinh doanh của mình.

Cũng như nhiều lần thay đổi chính sách trên YouTube, phần lớn nhiều người dùng đã nhầm lẫn và cho rằng YouTube cố tình ngăn các liên kết đến các chiến dịch gây quỹ cộng đồng. Người phát ngôn đính chính rằng, sự thay đổi này không nhắm mục tiêu bất kỳ trang web cụ thể, dù là tổ chức kinh doanh hay phi lợi nhuận thì cũng phải tuân thủ quy định trên.

YouTube thắt chặt quy định đối với các video có liên kết ngoài - Ảnh 2.

Phản ứng của một người dùng về chính sách mới của YouTube - Ảnh: Twitter.

Giao diện của YouTube giờ đây cho phép người dùng kích hoạt kênh của mình để kiếm tiền nếu họ muốn thêm các liên kết ngoài khi áp dụng cho Chương trình Đối tác của YouTube. Nhưng đa số người dùng lại ý kiến ​​rằng YouTube chỉ cho phép chèn thẻ liên kết trên các video đang chạy quảng cáo mà thôi.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng đã là thành viên Chương trình Đối tác của YouTube, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thẻ liên kết ngay cả khi không kiếm tiền từ bất kỳ video nào. Thêm nữa, sự thay đổi này không ngăn mọi người đặt liên kết tĩnh vào phần mô tả video, chỉ là bạn không thể đặt chúng vào phía cuối video mà thôi.

Thay đổi này chủ yếu nhằm khắc phục hạn chế mà YouTube đặt đưa ra vào đầu năm nay. Trước đây, việc chèn liên kết ngoài này chỉ được YouTube chấp thuận cho các kênh có 10.000 lượt xem công khai trở lên, giờ thì không cần thiết nữa. 

Sự thay đổi này còn nhằm ngăn chặn tình trạng người dùng báo cáo nội dung có bản quyền hoặc xóa nội dung của người dùng khác khỏi YouTube vì mục đích cá nhân. 

Tham gia Chương trình Đối tác của YouTube, người dùng sẽ được bảo hộ nhiều quyền lợi và đây là tuyên bố đầy đủ của YouTube:

"Để chèn liên kết ngoài vào video, người dùng phải tham gia Chương trình Đối tác của YouTube để chúng tôi có thể đánh giá tính hợp lệ của kênh, xác định xem kênh có đang thực hiện theo nguyên tắc cộng đồng và chính sách của nhà quảng cáo hay không. Các quy định mới này được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng quảng cáo và gây ảnh hưởng đến các đối tác hiện tại của YouTube. Ngoài ra, người dùng dù kích hoạt kênh của mình để kiếm tiền hay phi lợi nhuận thì đều được phép thêm các liên kết ngoài nếu tham gia chương trình."

THÁI CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên