18/07/2006 04:31 GMT+7

Yoga bình dân

KHÁNH NHƯ
KHÁNH NHƯ

TT - Từ một môn thể dục được xem là “cao cấp” của những người có tiền, bây giờ yoga đang được bình dân hóa bởi những tác dụng hữu hiệu và giá cả phải chăng của nó.

oRiB0tpO.jpgPhóng to
Yoga là sự hài hòa giữa tinh thần và thề xác - Ảnh: Wikiipedia.com
TT - Từ một môn thể dục được xem là “cao cấp” của những người có tiền, bây giờ yoga đang được bình dân hóa bởi những tác dụng hữu hiệu và giá cả phải chăng của nó.

Lớp nhiều, giá “mềm”

Chiều giữa tuần tại CLB Nguyễn Du (TP.HCM) lớp học yoga đầy ắp người, gần 60 học viên bao gồm mọi lứa tuổi và thành phần xã hội đang chú tâm theo các động tác hướng dẫn của giáo viên. Trong không gian im ắng, mờ mờ tối, mọi người thực hiện bài tập về thở, ai cũng tập trung cao độ cho bài tập.

Học phí một khóa học yoga trước đây khá cao, song nay tương đối “mềm”, từ 160.000-200.000 đồng, do đó số lượng học viên ở các trung tâm ngày một nhiều hơn.

Do không thể tập trung vào việc học tập, Minh Hương (SV Ngoại thương TP.HCM) đã đến với yoga như tìm một thú vui bên cạnh những giờ học mệt mỏi.

Sau ba tháng, cô còn được nhiều hơn thế: người khỏe hơn, khả năng tập trung vào việc học tốt hơn, đặc biệt tinh thần thoải mái, da dẻ hồng hào hẳn ra. Bác Hai Thu, 55 tuổi, ở Q.Tân Bình, cũng đến Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tập yoga vào mỗi thứ bảy.

Chứng đau xương sống hành hạ bấy lâu đã giảm hẳn từ khi bác tập yoga. “Trước đây tôi đã chữa trị khá nhiều nơi nhưng đến trở mùa là đau lại, sáu tháng chăm chỉ tập yoga giờ gân cốt dẻo dai hẳn ra, ngừa được bệnh tật, lại ăn rất được cơm” - bác Hai Thu nói.

Liệu pháp cho tâm hồn và thể chất

Nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy những người thường xuyên luyện tập yoga sẽ giữ được tuổi trung niên kéo dài lâu hơn và những người đang thừa cân ngày càng thon thả hơn.

Hầu hết những người đến các lớp học yoga đều được hướng dẫn những bài tập hướng đến khỏe cả về tinh thần lẫn thể chất. Chị Trang Nhung (nhân viên văn phòng) đã từng theo học tại CLB yoga Hai Bà Trưng cho biết: “Tôi đã đến lớp học một năm về yoga, sau đó do không có thời gian nên tôi tập ở nhà. Để tập yoga phải có tính kiên trì, chăm chỉ vì tập yoga nghĩa là luyện trí, luyện thở đòi hỏi tâm hồn phải thanh thản, tư tưởng tập trung cao”.

Yoga được xem là môn thể dục hoàn hảo bởi tác dụng hữu hiệu của nó: giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sự dẻo dai, kiểm soát khả năng kiềm chế, thư giãn, xua tan buồn chán, tăng sự tập trung, giúp giữ gìn vóc dáng...

Chị T. Xoan, giảng viên yoga, cho biết: “Yoga không chú trọng nhiều việc phát triển cơ bắp mà là sự dẻo dai, mềm mại, đặc biệt rất tốt cho nội tạng, huyết mạch. Yoga còn là phương pháp để xua tan stress một cách hiệu quả nhất, giữ cân bằng cái tôi trong mỗi con người”.

Có nhiều bài học khác nhau dành cho người mới tập cũng như người tập theo mùa, tùy theo mức độ đơn giản, phức tạp của chương trình. Theo chị Xoan, việc tập yoga sai phương pháp có thể gây phản tác dụng.

Cho nên khi đăng ký lớp học, người học phải nói rõ các vấn đề của mình để được giáo viên hướng dẫn những động tác, tư thế, kỹ thuật phù hợp.

Bất kỳ ai, ở lứa tuổi nào, cũng có thể tập yoga, bắt đầu bằng những bài tập đơn giản, sau đó tùy theo thế mạnh của mỗi người để có thể phát triển bài học lên mức cao hơn.

KHÁNH NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất