Xe
27/10/2017 14:00 GMT+7

Yêu cầu tổng kết việc thí điểm taxi công nghệ

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo công văn từ Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao cho Bộ GTVT tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện thí điểm ứng dụng khoa học - công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng (gọi tắt là taxi công nghệ, như Uber, Grab, M.Car, V.Ca…).

Tài xế Uber đón khách

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao bộ này khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo nghị định thay thế nghị định 86/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, trình Thủ tướng trước ngày 31-12-2017.

Việc Văn phòng Chính phủ ban hành công văn nói trên do đã nhận được nhiều báo cáo đề nghị từ Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Khoa học - công nghệ và Hiệp hội Taxi Hà Nội về thực trạng thí điểm triển khai taxi công nghệ.

Trong đó, Bộ Công an nhận định sau gần 2 năm triển khai thí điểm, taxi công nghệ đã đi vào cuộc sống, hoạt động ổn định và nhận được sự đồng thuận, phản hồi tích cực từ khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của taxi công nghệ cũng đã phát sinh những bất cập.

Vì vậy, Bộ GTVT cần tổng kết thí điểm để làm cơ sở báo cáo Chính phủ ban hành chính sách pháp lý phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai hoạt động.

Đi taxi công nghệ đang được khách hàng ưu chuộng

Còn trong báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Taxi Hà Nội cho rằng đề án thí điểm với số lượng xe Uber, Grab hoạt động tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng là 50.000 xe đã phá vỡ quy hoạch tại các địa phương được chọn thí điểm...

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên