18/12/2015 09:53 GMT+7

Yêu cầu giải trình vụ "nhà tui nhà lá, xã bắt làm cổng bêtông"

L.DÂN - H.T.DŨNG
L.DÂN - H.T.DŨNG

TT - Chiều 17-12, ông Nguyễn Chí Hùng, chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết đã yêu cầu bí thư xã Phương Phú làm giải trình về việc vận động người dân xây cổng rào bêtông để đạt xã nông thôn mới.


Căn nhà lá của chị Trần Thị Mỹ Lợi ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cũng phải làm cổng rào bằng bêtông - Ảnh: Lê Dân
Căn nhà lá của chị Trần Thị Mỹ Lợi ở xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cũng phải làm cổng rào bằng bêtông - Ảnh: Lê Dân

Sau đó, lãnh đạo huyện sẽ cung cấp thông tin cho báo Tuổi Trẻ về hình thức xử lý đối với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phương Phú.

Ngoài xã Phương Phú, bạn đọc cho biết chính quyền xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp) cũng yêu cầu người dân xây cổng rào bêtông, nhà nào không xây được thì đóng 2 triệu đồng để xã xây.

Theo bà con ở đây, cán bộ ấp, xã nhiều lần đến nhà vận động người dân nếu chưa làm thì phải cam kết thời gian xây cổng rào bêtông.

Tiếp nhận thông tin này, ông Hùng nói: “Chúng tôi sẽ kiểm tra và dừng ngay việc buộc dân cam kết làm cổng rào bêtông ở xã Tân Phước Hưng như người dân phản ánh. Chủ trương của huyện là không được ép dân làm chuyện này chuyện kia”.

Cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Cảnh Tuyên - phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - cho biết UBND tỉnh đã yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Phụng Hiệp báo cáo giải trình vụ việc vận động người dân làm hàng rào bêtông để đạt xã nông thôn mới, sau đó tỉnh sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có sai phạm.

Theo ông Tuyên, UBND tỉnh chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới các địa phương không được nóng vội chạy theo thành tích mà phải căn cứ vào nguồn lực và khả năng đối ứng của người dân, không được ép buộc người dân khi họ không có khả năng đóng góp.

“Chỉ đạo của tỉnh là vận động người dân làm cổng, hàng rào bằng cây xanh để đảm bảo cảnh quan môi trường phù hợp với điều kiện nông thôn Nam bộ. Vì vậy việc chính quyền hai xã Phương Phú và Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp vận động dân xây cổng bêtông là sai chủ trương của tỉnh, cần phải chấm dứt ngay việc này” - ông Tuyên nói.

L.DÂN - H.T.DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên