01/07/2013 10:00 GMT+7

Yêu cầu cơ sở bánh mì gây ngộ độc tạm ngừng hoạt động

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Sáng 1-7, ông Đoàn Duy Long - Công an phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên) - cho biết đã mời bà Nguyễn Võ Thảo Nguyên - chủ cơ sở bánh mì Thiện và Tín trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa - đến làm việc.

Trạm Y tế phường 5 và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Tuy Hòa cũng xác nhận đã đến cơ sở bánh mì này lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động từ 13g ngày 30-6.

O9xBhtC4.jpgPhóng to
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Phú Yên - Ảnh KIM THỦY
q3GgteYG.jpgPhóng to
Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Phú Yên - Ảnh KIM THỦY

Trước đó, trong ngày 30-6, có 23 trường hợp cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản nhi tỉnh trong tình trạng nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị 8 ca, Bệnh viện Sản nhi tỉnh điều trị 15 ca. Phần lớn các bệnh nhân tuổi từ 4-17.

Các bệnh nhân đang điều trị ở hai bệnh viện này cho biết do ăn bánh mì patê của cơ sở Thiện và Tín.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên