05/04/2013 07:06 GMT+7

Yêu cầu các trọng tài mạnh tay hơn

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Đó là phát biểu của ông Đoàn Phú Tấn, phó ban điều hành trọng tài LĐBĐ VN (VFF), trong buổi họp báo ngày 4-4 của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) sau ba vòng đấu đầu tiên của mùa giải 2013.

Ông Tấn cho biết: “Việc số thẻ vàng, thẻ đỏ qua ba vòng đấu đầu tiên được rút ra nhiều hơn (trung bình 5,76 thẻ vàng/trận, 0,41 thẻ đỏ/trận V-League) là do ban trọng tài yêu cầu các trọng tài phải mạnh tay, cương quyết hơn với các hành vi: cản trở đối phương trong tình huống tấn công, phản ứng trọng tài, câu giờ... Do đó, tuy số thẻ trong mỗi trận tăng lên nhưng không đồng nghĩa với vi phạm nghiêm trọng gia tăng. Theo đánh giá của ban trọng tài, việc điều hành của các trọng tài trong ba vòng đấu vừa qua là ổn”.

Ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị VPF, cho biết VPF ủng hộ cách làm của ban trọng tài nhằm loại bỏ hành vi tiêu cực trên sân đấu. Theo đánh giá của VPF, ba vòng đấu đầu tiên ở V-League, Cúp quốc gia, hạng nhất diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt, đảm bảo an ninh sân bãi, khán giả đến sân tăng, trung bình 8.794 người/trận V-League. Sân Hàng Đẫy - sân nhà của CLB Hà Nội T&T - vẫn giữ “kỷ lục” sân ít khán giả nhất với 1.000-2.000 người/trận.

Theo ban tổ chức giải, đa số trọng tài hoàn thành nhiệm vụ, chỉ một số trọng tài tại vòng 1 và vòng 3 chưa bắt nhịp tốt với trận đấu, còn thiếu sót cần khắc phục. Ở mùa giải 2013, ban tổ chức giải sẽ kiểm tra y tế ngẫu nhiên đối với cầu thủ để đánh giá sức khỏe, phòng chống việc cầu thủ sử dụng chất gây nghiện.

Ông Phạm Phú Hòa, phó tổng giám đốc VPF, cho biết hiện VPF có bốn nhà bảo trợ là: Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, Sacombank, Mienhua.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên