06/07/2018 14:41 GMT+7

Yêu cầu bí thư xã trả lại đất công sân bóng san lấp sai

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Ông Nguyễn Văn Tặng - bí thư Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, người đã "san lấp sai vị trí" 470m2 đất công sân bóng - sẽ bị yêu cầu hoàn trả mặt bằng diện tích đất này.

Yêu cầu bí thư xã trả lại đất công sân bóng san lấp sai - Ảnh 1.

Sân bóng “bỗng dưng” bị san lấp một phần làm nền nhà khiến người dân bức xúc - Ảnh: NGỌC TÀI

Ngày 6-7, liên quan đến vụ việc "đất công sân bóng bị biến thành đất ông bí thư xã", UBND huyện Tân Hồng, Đồng Tháp cho biết sẽ yêu cầu ông Nguyễn Văn Tặng - bí thư Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ - hoàn trả mặt bằng phần diện tích san lấp không đúng.

Kết quả sau sau 1 tháng kiểm tra, xác minh của cơ quan chuyên môn huyện Tân Hồng cho thấy ông Tặng đã san lấp "sai vị trí" 470m2 đất công sân bóng.

Ông Nguyễn Thanh Phong - phó chánh văn phòng UBND huyện Tân Hồng - khẳng định UBND huyện sẽ yêu cầu ông Tặng hoàn trả mặt bằng phần đất san lấp sai vị trí này.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, người dân xã Tân Hộ Cơ ngỡ ngàng trước việc bí thư xã cho san lấp, bao chiếm đất sân bóng vốn là chỗ vui chơi giải trí của bà con để cất nhà.

Vụ việc càng khiến dư luận bất bình khi thửa đất đối diện sân bóng này đang chuẩn bị được xây trụ sở UBND xã, Đảng ủy xã và hiển nhiên phần đất "bỗng dưng" bị san lấp làm nền nhà của bí thư xã là "đất vàng" khi đối diện cụm trụ sở cơ quan hành chính này.

Được biết, trước năm 1993, ông Tặng được giao khoảng 3 công (3.000m2) đất ở đầu sân bóng đá xã Tân Hộ Cơ để canh tác.

Năm 1993, trên cơ sở đề nghị của UBND xã Tân Hộ Cơ, UBND huyện Tân Hồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất trên cho ông Tặng. Cụ thể các thửa 211, diện tích 500m2 và thửa 212, diện tích 2.700m2, mục đích sử dụng đất chuyên dùng khác.

Năm 1997, UBND xã Tân Hộ Cơ chủ trương mở rộng sân bóng nên thỏa thuận với ông Tặng hoán đổi 3.200m2 đất nói trên đổi diện tích tương đương ở vị trí khác dùng để sản xuất lúa. Ông Tặng đồng ý thỏa thuận.

Tuy nhiên đến năm 2009, ông Tặng cho rằng việc hoán đổi đất ông là bên thiệt thòi nên yêu cầu cấp thêm 9.800m2.

UBND huyện Tân Hồng bác yêu cầu cấp thêm đất nhưng lại cho ông Tặng quyền lựa chọn. "Nếu ông thống nhất thì lập hồ sơ thu hồi giấy đất khu vực sân bóng và cấp giấy diện tích đất sản xuất lúa. Nếu ông không đồng ý thì trả lại cho ông diện tích đất cặp sân bóng và thu hồi đất sản xuất lúa".

Từ đó đến nay nội dung kết luận nêu trên chưa được tổ chức thực hiện. Ông Tặng vẫn sử dụng phần đất lúa được hoán đổi và bất ngờ tháng 4-2018, ông đã thuê phương tiện san lấp đất sân bóng làm nền, tổng diện tích khoảng 650m2.

Trong đó, 470m2 là sai vị trí so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông được cấp trước đây.

UBND huyện cần thêm thời gian

Về việc làm gây dư luận bất bình của bí thư xã Nguyễn Văn Tặng, ông Nguyễn Thanh Phong - phó chánh văn phòng UBND huyện Tân Hồng - cho biết việc có sai phạm hay không, tính chất mức độ tới đâu cần có thêm thời gian.

"Vì việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đổi đất diễn biến quá lâu, liên quan đến chủ trương của các lãnh đạo UBND huyện trước đây. Do đó, để kết được cái này các cơ quan chuyên môn phải thu thập thêm chứng chứng cứ, báo cáo UBND huyện rồi mới thông tin", ông Phong nói.

Đất công sân bóng bị biến thành "đất ông bí thư xã"? Đất công sân bóng bị biến thành 'đất ông bí thư xã'?

TTO - Người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp ngỡ ngàng trước việc bí thư xã cho san lấp, bao chiếm đất sân bóng vốn là chỗ vui chơi giải trí của bà con để cất nhà.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên