16/03/2022 19:16 GMT+7

Yêu cầu 2 đơn vị tạm thời cấp phép tàu thuyền tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sau hai ngày tạm dừng hoạt động tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo hai đơn vị tạm thời cấp phép cho phương tiện xuất bến ở hai chiều.

Yêu cầu 2 đơn vị tạm thời cấp phép tàu thuyền tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm - Ảnh 1.

Tuyến đường thủy Cù Lao Chàm - Cửa Đại - Ảnh: T.B

Ngày 16-3, ông Nguyễn Hồng Quang - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có công văn với nội dung chỉ đạo việc giải quyết cấp phép cho phương tiện vào, rời bến tại bến thủy nội địa Cửa Đại và Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Công văn yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa để xem xét dừng việc ủy quyền cho sở quản lý hoạt động đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Trong khi chờ ý kiến của bộ, để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ du khách tham quan đảo Cù Lao Chàm trong năm du lịch quốc gia 2022, "tỉnh thống nhất tạm thời giao UBND TP Hội An chỉ đạo Ban quản lý bến Cù Lao Chàm (thuộc UBND xã Tân Hiệp) tiếp tục thực hiện việc cấp phép tàu rời bến tại bến Cù Lao Chàm và Thanh tra Sở Giao thông vận tải cấp phép tại bến Cửa Đại" - ông Quang yêu cầu.

Yêu cầu 2 đơn vị tạm thời cấp phép tàu thuyền tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm - Ảnh 2.

Ca nô hoạt động trên tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm - Ảnh: L.T

Tỉnh này yêu cầu Sở Giao thông vận tải, TP Hội An, Bộ đội biên phòng tăng cường phối hợp, kiểm tra giám sát, chấn chỉnh các sai phạm (nếu có) và tổ chức cấp phép cho tàu vào, rời bến tại các đầu bến thủy nội địa.

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, sau hai ngày tạm dừng cấp phép tàu xuất bến khiến nhiều người dân, du khách mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm, sáng 16-3 tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm và ngược lại hoạt động trở lại, cơ quan chức năng đã cấp phép cho tàu xuất bến.

Quảng Nam yêu cầu tăng cường giám sát tốc độ phương tiện đường thủy nội địa Quảng Nam yêu cầu tăng cường giám sát tốc độ phương tiện đường thủy nội địa

TTO - Sau vụ tai nạn lật ca nô ở vùng biển Cửa Đại khiến 17 người chết, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên