
Yamal càng đá càng chững chạc - Ảnh: REUTERS
"Những cầu thủ như Yamal, cứ khoảng 50 năm mới lại xuất hiện một lần. Cá nhân tôi chưa từng đối đầu với cầu thủ nào như vậy", HLV của Inter Milan, ông Simone Inzaghi thốt lên sau trận hòa 3-3 giữa Barca và Inter ở lượt đi bán kết Champions League rạng sáng 1-5.
Ông Inzaghi cũng là một cựu danh thủ. Cậu em trai nhà Inzaghi từng chinh chiến hơn một thập niên trong màu áo Lazio, và đối đầu hàng loạt siêu sao đẳng cấp thế giới tại Serie A.
Lời khen tặng mà ông Inzaghi dành cho Yamal mang ý nghĩa to lớn, đặc biệt khi cựu danh thủ 49 tuổi giờ đây đã trở thành một HLV hàng đầu thế giới.
Trước Inter Milan, Yamal đã chơi một trận đấu phi thường. Anh không chỉ ghi 1 bàn mang tính siêu phẩm (rê bóng qua 3 cầu thủ rồi dứt điểm tinh tế) mà còn tạo ra hàng loạt cơ hội khác bằng đôi chân dẻo đến dị thường của mình.
Trận đấu rạng sáng qua đánh dấu một cột mốc đặc biệt với Yamal, tròn 2 năm kể từ ngày anh ra mắt đội một Barca (29-4-2023). Năm đó Yamal mới chỉ 15 tuổi.
Sau biết bao điều phi thường mà siêu tiền đạo Tây Ban Nha làm được, anh vẫn mới 17 tuổi thôi ư?
Rất nhiều người hâm mộ đã bình luận như vậy về Yamal. Một số còn nói vui rằng phải chăng Yamal khai gian tuổi, điều không quá xa lạ với làng bóng đá.
Tất nhiên đó chỉ là nói vui. Trên thực tế làng bóng đá đang ngày càng trẻ hóa hơn. Tuổi đời trung bình của các cầu thủ cũng được giảm xuống đáng kể.
Dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) cho thấy trong giai đoạn, độ tuổi trung bình của những cầu thủ lần đầu ra mắt đội một (trong khuôn khổ bóng đá châu Âu) là 20,8 tuổi, vào giai đoạn năm 2000 đến 2012.
Nhưng từ năm 2020 trở đi, con số tương ứng lại chỉ là 18,6 tuổi. Tức hầu hết các ngôi sao bóng đá ngày nay ra mắt đội một ở khoảng tuổi 17-19. Trường hợp của Yamal - ra mắt Barca lúc 15 tuổi tuy hiếm nhưng cũng không phải quá lạ lùng.
Tỉ lệ các cầu thủ U18 chơi ở các giải vô địch quốc gia châu Âu cũng tăng từ 6% lên 18% giữa hai giai đoạn nói trên. Và tuổi trung bình cầu thủ được giảm từ 26,9 còn 25,5.
Yamal tất nhiên đặc biệt, và là độc nhất vô nhị của bóng đá châu Âu lúc này. Nhưng nhìn chung, tài năng của anh là kết quả từ sự định hướng rõ ràng của lò đào tạo La Masia. CIES có hàng loạt khảo sát cho thấy La Masia luôn trụ vững trong nhóm top 3 lò đào tạo bóng đá đứng đầu thế giới.
La Masia, với nền tảng khoa học, công nghệ và đào tạo kỹ thuật, đã giúp Lamine Yamal 17 tuổi chơi bóng sắc sảo như Messi hay Ronaldo ở độ tuổi ngoài 20.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận