Tag: y tế toàn cầu

Sẽ tiêm vắc xin COVID-19 định kỳ ở trạm y tế

Dự kiến mỗi tháng, các trạm y tế đều có 2-4 buổi tiêm chủng thường xuyên

WHO tại Việt Nam: Không mất cảnh giác, cần quản lý COVID-19 dài hạn

Ngày 5-5, tổng giám đốc WHO chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, đã đến lúc các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang quản lý COVID-19 cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.

Bệnh bại liệt phơi bày nguy cơ hiếm gặp của vaccine dạng uống

Các nhà khoa học khuyến cáo việc chuyển vaccine ngừa bại liệt từ dạng uống sang dạng tiêm cần được triển khai sớm hơn trên toàn cầu.

COVID ở châu Phi giảm nhanh đến mức... không hiểu nổi

TTO - Khi đại dịch COVID-19 lần đầu tiên xuất hiện, các quan chức y tế thế giới lo ngại đại dịch sẽ quét qua châu Phi, giết chết hàng triệu người bởi đó là châu lục có điều kiện sống và y tế kém. Song kịch bản bất ngờ đã xảy ra.

Delta hoàn toàn lấn át những biến thể còn lại trong nhóm gây quan ngại

WHO nhận định biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã 'đánh bật' tất cả các biến thể khác trong nhóm biến thể gây quan ngại trở thành biến thể chính gây ra các ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu.

G20 và cuộc chiến chống COVID-19

TTCT - Rome, mà giờ này năm ngoái trở thành thủ đô đầu tiên thọ nạn COVID-19, hôm 21-5 đã hầu như hồi phục để tổ chức Thượng đỉnh Y tế G20 trực tuyến. Phải chăng nhờ kinh nghiệm thực tế, tuyên bố chung sau đó có vẻ thuyết phục, với những điều kiện cho sự hồi phục vào lúc nhiều nơi trên thế giới đang rối bời vì những đợt dịch chưa ngưng.

7.000 nhân viên y tế toàn cầu tử vong, ILO kêu gọi các nước có biện pháp khẩn cấp

TTO - 7.000 nhân viên y tế tử vong, 136 triệu nhân viên chăm sóc y tế và xã hội đứng trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi làm việc là những con số 'biết nói' trong báo cáo vừa ra mắt của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

Vắcxin chống COVID-19 cho nước nghèo: Cần 30 tỉ đô, mới chỉ có 3 tỉ

TTO - WHO lẫn không ít tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo khả năng các nước nghèo bị bỏ lại phía sau trong cuộc tìm kiếm văcxin COVID-19 và thụ hưởng phương pháp bảo vệ sức khỏe này một khi có được.

WHO hoạt động bằng tiền của ai?

TTO - Tổng thống Donald Trump dọa sẽ xem xét khả năng Mỹ ngừng đóng góp cho WHO vì WHO có ý thiên vị Trung Quốc và sai lầm trong nhiều vụ việc về y tế cộng đồng. Vậy nguồn tài chính cho hoạt động của WHO đến từ đâu?