![]() |
Mùa Bá Tu cùng tang vật 22 bánh heroin và hồng phiến - Ảnh: A.Khánh |
Theo cáo trạng và bản án sơ thẩm, từ năm 2010, Tu (quê xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng gia đình sang trú tại mường Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Tại đây, Tu không có việc làm và cần tiền để tiêu xài, ăn chơi nên đã nhận lời đi xách hàng thuê cho ông chủ người Lào.
Đêm 18-7-2012, Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy (Bộ tư lệnh Bội đội biên phòng) phát hiện, bắt giữ khi Tu đang mang ma túy từ Lào vào đến khu vực xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Khi bị bắt giữ, Tu chống trả lực lượng biên phòng nhằm phi tang tang vật để chạy trốn sang Lào.
Tuy nhiên các chiến sĩ biên phòng kịp khống chế bắt giữ được Tu và thu giữ tang vật gồm 22 bánh heroin (trọng lượng 6kg) và 12.000 viên hồng phiến. Số heroin và hồng phiến trên Tu vận chuyển thuê cho một người Lào, hiện chưa rõ họ tên và địa chỉ chính xác nên cơ quan điều tra chưa bắt được.
Ngày 26-12-2012, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Tu mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau đó, Tu làm đơn kháng cáo xin được giảm xuống án tù chung thân.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Tu không đưa ra được tình tiết mới để xin giảm án và số lượng ma túy Tu vận chuyển quá lớn nên hội đồng xét xử phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận