Y án 4-9 năm tù cho nhóm bảo vệ đánh chết học viên cai nghiện

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Xét không có tình tiết mới để giảm án cho nhóm bảo vệ đã tham gia đánh chết học viên cai nghiện, tòa đã giữ nguyên bản án sơ thẩm từ 4-9 năm tù với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-2.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày phúc thẩm ngày 26-2

Ngày 26-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ giết người xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). 

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra do có kháng cáo của 4 bị cáo trong vụ án này xin giảm nhẹ hình phạt. 

Trước đó, khi xử sơ thẩm vào tháng 7-2015, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (nguyên cán bộ trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù.

Các nhân viên bảo vệ trung tâm gồm: Nguyễn Đức Dũng (43 tuổi) 9 năm tù; Nguyễn Minh Phương (35 tuổi) 6 năm tù; Phạm Đức Cảnh (38 tuổi) 5 năm tù; Phạm Văn Dũng (46 tuổi) 5 năm tù; Nguyễn Đức Hùng (34 tuổi) 2 năm tù; Lê Hồng Phong (35 tuổi) 4 năm tù và Phạm Văn Linh (47 tuổi) 4 năm tù về tội giết người.

Theo án sơ thẩm, khoảng 13g30 ngày 31-1-2013, trong giờ lao động tại xưởng thuộc khu A2 của trung tâm, học viên Hoàng Văn Văn và một số học viên khác bàn bạc và chuẩn bị hung khí tấn công lực lượng bảo vệ của trung tâm Xuân Phú để bỏ trốn.

Đến khoảng 15g40 cùng ngày, Văn và một số học viên cầm hung khí chạy ra khỏi xưởng hướng ra cổng và hô hào các học viên khác chạy theo.

Lúc này, nhân viên bảo vệ  đang trực ở cổng là Đức Dũng và Phương ra hiệu cho nhóm học viên dừng lại nhưng bị các học viên tấn công.

Sau đó, Dũng dùng bộ đàm báo các chốt bảo vệ khác, vây bắt bắt được Văn và một số học viên khác đưa về lại trung tâm.

Tâm chỉ đạo các nhân viên bảo vệ Đức Dũng, Cảnh, Linh, Phong, Hùng, Văn Dũng, Phương dùng gậy cao su, tuýp sắt, roi điện để đánh, chích vào nhiều vị trí trên người Văn dẫn đến tử vong.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 4 bị cáo Đức Dũng, Văn Dũng, Hùng, Phong kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hùng rút kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm. Hội đồng xét xử cũng xét thấy không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho 3 bị cáo còn lại nên đã tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo này.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất