11/07/2011 00:48 GMT+7

Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ gặp khó

L.SƠN
L.SƠN

TT - Theo Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ VN, gần đây khách hàng từ Mỹ, châu Âu, Nhật... đến VN khá nhiều, song lượng đơn hàng ký được rất ít. Nhiều khách hàng chủ động tìm đến tham quan nhà xưởng, đặt hàng mẫu nhưng cuối cùng vẫn không ký hợp đồng do không thỏa thuận được giá.

Ông Đặng Quốc Hùng - phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM - cho biết nguyên nhân của nghịch lý này do chi phí đầu vào tăng mạnh và không ổn định từ đầu năm đến nay (tăng trung bình 20-30%), trong khi giá bán không thể tăng. Chi phí đầu vào tăng mạnh cũng là nguyên nhân khiến các đối tác chuyển hướng thị trường sang các nước Indonesia, Thái Lan, Malaysia...

L.SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên