15/04/2015 10:05 GMT+7

Xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục gặp khó

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TT - Dù kế hoạch mua tạm trữ  lúa gạo đông xuân.đã hoàn thành nhưng đầu ra cho xuất khẩu gạo của VN vẫn tiếp tục khó khăn.

Ảnh minh họa. Ảnh: Thúy Hằng

Dù kế hoạch mua tạm trữ  lúa gạo đông xuân đã hoàn thành nhưng đầu ra cho xuất khẩu gạo của VN vẫn tiếp tục khó khăn. Hiện lượng gạo xuất khẩu vẫn chủ yếu từ các hợp đồng đã ký kết, trong khi hợp đồng mới với số lượng lớn hầu như không có.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 9-4, VN mới xuất khẩu được 1,073 triệu tấn gạo các loại, giảm trên 250.000 tấn so với cùng kỳ 2014, với giá trị 445,6 triệu USD.

Ngày 14-4, trước thời điểm kết thúc mua tạm trữ vụ đông xuân 2014-2015 một ngày, ông Huỳnh Thế Năng, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Lương thực VN (VFA), cho biết các doanh nghiệp sẽ hoàn thành kế hoạch mua 1 triệu tấn quy gạo tạm trữ theo đúng tiến độ. 

Theo ông Năng, tính đến hết ngày 13-4, các doanh nghiệp đã mua được 994.294 tấn quy gạo, đạt 99,43% kế hoạch. “Còn hai ngày cuối cùng với số lượng chưa tới 6.000 tấn là nằm trong khả năng mua của các doanh nghiệp” - ông Năng cho biết.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên