23/07/2015 09:01 GMT+7

Xuất hóa đơn bán vàng 
nhưng không... giao vàng

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT -  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuế đối với hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Besra Việt Nam).

Hệ thống máy khoan đá chuyển ra cho các dây chuyền xay trước khi đưa vào lò tuyển quặng vàng tại mỏ vàng Đaksa thuộc Công ty vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Đăng Nam

Ngày 22-7, ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý thuế đối với hai công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Besra Việt Nam).

Điều đáng chú ý trong báo cáo này là vào tháng 12-2014, Công ty vàng Bồng Miêu xuất hóa đơn bán vàng cho Công ty TNHH MTV vàng bạc Nghĩa Tín (đóng tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) với giá thanh toán trên hóa đơn là hơn 107 tỉ đồng, nhưng lại không có hàng hóa (vàng) kèm theo.

Công ty vàng Bồng Miêu cũng bị Cục Thuế Quảng Nam áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Vụ việc đang được Cục Thuế Quảng Nam kiểm tra, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức.

Với Công ty vàng Phước Sơn, Cục Thuế Quảng Nam thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhưng đến nay đã hết hiệu lực. Do đó, Cục Thuế đã có báo cáo đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo xử lý về hình thức cưỡng chế thuế tiếp theo.

Theo ông Thu, tính đến ngày 31-5-2015, hai công ty vàng này nợ thuế hơn 384 tỉ đồng. Số thuế phát sinh mới phải nộp theo ấn định của cơ quan thuế đối với Công ty vàng Bồng Miêu là hơn 17 tỉ đồng (chưa tính tiền chậm nộp), công ty mới nộp hơn 5 tỉ đồng.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên