02/07/2013 05:03 GMT+7

Xuất hiện thuốc hàm lượng lạ giá cao trong đấu thầu BHYT

LAN ANH
LAN ANH

TT - Trao đổi với báo chí bên lề lễ mittinh kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế VN 1-7, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN Nguyễn Minh Thảo cho hay Bảo hiểm xã hội VN và Bộ Y tế đã thống nhất không chi trả cho các thuốc có hàm lượng lạ, giá cao quá mức so với thuốc tương tự hàm lượng thông thường.

Với các thuốc hàm lượng lạ đã trúng thầu sẽ quy về mức giá phổ thông của thuốc tương tự hàm lượng thông thường gần nhất để chi trả.

Theo ông Thảo, thời gian qua Bảo hiểm xã hội VN thống kê tại chín địa phương đầu tiên thực hiện đấu thầu thuốc vào bệnh viện theo quy chế mới, phát hiện khoảng 20 thuốc chủ yếu là thuốc kháng sinh và giảm đau có hàm lượng không giống bình thường (hàm lượng 300, 350, 700mg, 1,2g...), có giá cao hơn 2-5 lần so với các thuốc tương tự nhưng hàm lượng thông thường. Các thuốc hàm lượng lạ hiện tập trung ở hai nhà sản xuất, với tỉ lệ trúng thầu vào chín tỉnh thành đầu tiên tổ chức đấu thầu lên đến nhiều chục tỉ đồng.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên