16/12/2013 13:53 GMT+7

Xuất 1,5 triệu tấn gạo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc

TRẦN MẠNH
TRẦN MẠNH

TTO - Thông tin trên được ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội lương thực VN (VFA) đưa ra tại “Hội nghị liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong cánh đồng lớn ở ĐBSCL” ngày 16-12.

Hội thảo do Bộ NN&PTNT và VFA tổ chức.

Ông Huệ cho biết, xuất khẩu qua biên giới Trung Quốc tăng vọt do phía nhập khẩu không cần quota và đóng thuế, hiệu quả cao hơn nhập khẩu chính thức và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng các tỉnh biên giới Trung Quốc. Lượng gạo Việt Nam xuất qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch trong cả năm 2013 ước đạt 1,4-1,5 triệu tấn. Như vậy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gạo lớn nhất của VN và sẽ tiếp tục chi phối xuất khẩu gạo của VN trong thời gian tới do nhu cầu lớn và vận chuyển gần.

Dù xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh nhưng vẫn không giúp lượng tiêu thụ gạo VN tại châu Á đạt kết quả khả quan khi 11 tháng đầu năm 2013 đã giảm 26,7% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, Indonesia không nhập khẩu còn Philippines và Malaysia giảm lượng mua từ VN.

TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên