15/03/2016 11:39 GMT+7

​Xuân Trường, Tuấn Anh phấn khích vì lần đầu được lên tuyển

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO - Hai ngôi sao của CLB HAGL đang thi đấu ở nước ngoài là Xuân Trường (Incheon United), Tuấn Anh (Yokohama FC) đã về đến Hà Nội và có buổi tập đầu tiên với đội tuyển VN vào sáng 15-3.

Tuấn Anh (số 8) và Xuân Trường được phỏng vấn. Ảnh: Nam Khánh

Tuấn Anh, Xuân Trường cho biết cả hai rất phấn khích vì lần đầu được triệu tập lên ĐTQG thi đấu tại vòng loại World Cup 2018. Cả hai cho biết sẽ nỗ lực tập luyện để có vị trí chính thức trong màu áo đội tuyển VN.

Buổi tập sáng 15-3 của đội tuyển VN có sự góp mặt của 25/32 cầu thủ được triệu tập. Riêng 7 cầu thủ CLB B.Bình Dương vẫn chưa thể lên tập trung vì bận thi đấu ở AFC Champions League 2016. Ngoại trừ tiền đạo Vũ Minh Tuấn đang chấn thương chưa thể tập luyện cùng toàn đội thì tất cả các cầu thủ khác đều tham gia đầy đủ giáo án của HLV Hữu Thắng. Với các bài tập thể lực, phối hợp bóng nhỏ và chia đôi đội hình để tranh bóng trong phạm vi hẹp, toàn đội đã có một buổi tập vui vẻ và đầy tiếng cười.

Sau buổi tập, Tuấn Anh, Xuân Trường được HLV Hữu Thắng đồng ý cho trả lời truyền thông trong nước. Xuân Trường cho biết anh rất vui vì đây là lần đầu tiên được lên tập trung đội tuyển. Xuân Trường nói: “Việc được lên ĐTQG thực sự là điều tốt đẹp với bản thân tôi vào lúc này. Tôi biết tất cả các cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển đều là những người xuất sắc nhất ở các CLB nên mình phải phấn đấu rất nhiều".

"Sau một tháng sang Hàn Quốc, tôi đã quen với điều kiện tập luyện, ăn uống và sinh hoạt ở đây. Rất may CLB và đồng đội ở đây hỗ trợ và giúp tôi hòa nhập với cả đội rất nhanh. Khó khăn lớn nhất chính là bóng đá Hàn Quốc thiên về sức mạnh và tốc độ nên tôi phải làm quen với các bài tập với cường độ cao và khối lượng lớn”- Xuân Trường nói thêm.

Trong khi đó, Tuấn Anh cho biết anh rất hồi hộp vì được về VN thi đấu cho ĐTQG. Do Tuấn Anh sang Nhật Bản tập trung muộn 1 tháng so với kế hoạch chuẩn bị mùa giải 2016 của CLB Yokohama FC nên anh phải nỗ lực để bắt kịp đồng đội.

Tuấn Anh chia sẻ: “Khó khăn của tôi là bất đồng ngôn ngữ bởi chưa nói được tiếng Nhật nên một số bài tập của HLV đưa ra tôi mất thời gian để hiểu và làm quen với chúng. Rất may chấn thương của tôi giờ đã ổn định, tôi nghĩ mình sẽ nỗ lực hết sức để có thể được ra sân thi đấu trong màu áo của CLB”.

Sau buổi tập chiều 15-3 đội tuyển sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu giao hữu đầu tiên với CLB Hà Nội T&T vào 19g ngày 16-3. Trận đấu diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy - Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập sáng 15-3:

Tuấn Anh (phải) và Xuân Trường trả lời phỏng vấn. Ảnh: Nam Khánh
Tuấn Anh (trái) tranh bóng cùng đồng đội. Ảnh: Nam Khánh
Xuân Trường (trái) chuyền bóng. Ảnh: Nam Khánh

 

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên