22/03/2021 21:08 GMT+7

Xuân Trường lên tiếng về vụ cãi nhau với đồng đội Hàn Quốc

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những giải thích về sự việc tranh cãi với đồng đội Kim Dong Su sau trận HAGL hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 20-3.

Xuân Trường lên tiếng về vụ cãi nhau với đồng đội Hàn Quốc - Ảnh 1.

Lương Xuân Trường tập luyện cùng đồng đội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF chiều 22-3 - Ảnh: HỮU TẤN

Sau khi trận đấu kết thúc, Xuân Trường và Kim Dong Su lời qua tiếng lại khiến đồng đội phải can ngăn. Tình huống thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Lương Xuân Trường chia sẻ vào chiều 22-3: "Đó không phải mâu thuẫn gì cả. Tôi và Kim Dong Su hay tất cả các cầu thủ khác đều vậy thôi. Trong bóng đá đều có bàn luận, thậm chí tranh luận cũng là điều bình thường. Đó là việc của những người đàn ông. Không vấn đề gì cả".

Đội trưởng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nói thêm: "Chúng tôi đều muốn đóng góp tích cực cho đội bóng. Đội cần những người như vậy. Kim Dong Su thể hiện khát khao muốn có 3 điểm ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tôi đánh giá cao điều ấy. Tôi cũng mừng khi đội có những người thể hiện khao khát chiến thắng như thế".

Xuân Trường cho biết anh và Kim Dong Su nói chuyện bình thường ngay sau đó. "Những gì diễn ra trên sân được giải quyết ngay lập tức", Xuân Trường nói.

Trung vệ Kim Dong Su chia sẻ thêm: "Tôi nổi nóng vì muốn có 3 điểm. Bản thân tôi cũng nóng nảy, nhưng việc được nói ra suy nghĩ của mình và cùng nhau tranh luận để giải quyết ngay lập tức cũng là điều tốt cho đội bóng. Sau trận đấu, tôi không có bất cứ giận dữ gì với Xuân Trường cả".

Ngay sau trận đấu ngày 20-3, HLV Kiatisuk cũng bày tỏ quan điểm về sự việc. Ông cho rằng Xuân Trường là đội trưởng và có quyền nhắc nhở đồng đội, đó là điều bình thường trong bóng đá.

HAGL có mặt tại Hà Nội từ ngày 21-3. Đến chiều 22-3, đội tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF trong khoảng 90 phút.

Ngày mai (23-3), HAGL tập thử sân Hàng Đẫy trước khi chạm trán chủ nhà Viettel ở vòng 5 V-League 2021.

Về tình hình nhân sự, tiền vệ Tuấn Anh bị đau nhẹ ở cổ chân và phải tập riêng chiều nay. Tuy nhiên, mức độ chấn thương không nghiêm trọng. Tuấn Anh có thể ra sân ở trận gặp Viettel.

Sau 4 vòng đấu, HAGL đang có 7 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Họ cũng thể hiện khả năng phòng ngự khá tốt so với chính mình những năm trước.

"Ở mùa giải năm nay, HAGL tập luyện chiến thuật phòng ngự nhiều hơn. Đặc biệt, HLV Kiatisuk nhấn mạnh rằng muốn có được điểm phải phòng ngự tốt trước đã và mọi thứ đã tốt lên. Một điều nữa là tinh thần của toàn đội đang khá ổn, góp phần giúp phòng ngự tốt hơn", Xuân Trường đánh giá.

Tiền vệ Lương Xuân Trường làm ông chủ trung tâm hồi phục chấn thương thể thao Tiền vệ Lương Xuân Trường làm ông chủ trung tâm hồi phục chấn thương thể thao

TTO - Ngày 7-3, tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức ra mắt Trung tâm hồi phục chấn thương thể thao quốc tế (IRC) do anh sáng lập và vận hành. Hỗ trợ điều trị chấn thương cho những người chơi thể thao là giấc mơ của Xuân Trường.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên