10/03/2020 21:08 GMT+7

Xuân Nam 'đóng thế' tỏa sáng đưa CLB TP.HCM lên đầu bảng F ở AFC Cup 2020

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 10-3, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam vào sân từ băng ghế dự bị đã tỏa sáng với cú đúp, giúp CLB TP.HCM đánh bại Lào Toyota 2-0 trên sân khách New Laos National ở loạt trận thứ 3 bảng F vòng bảng AFC Cup 2020.

Xuân Nam đóng thế tỏa sáng đưa CLB TP.HCM lên đầu bảng F ở AFC Cup 2020 - Ảnh 1.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (số 11) đã lập cú đúp mang về chiến thắng cho CLB TP.HCM - Ảnh: AFC

Được đánh giá cao hơn đối thủ, nên CLB TP.HCM đã sớm dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Theo thống kê, đội khách CLB TP.HCM có đến 72% thời gian kiểm soát bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Phút thứ 3, tiền vệ Nguyễn Công Phượng có đường chuyền bóng bổng rất đẹp để tiền đạo Amido Balde đánh đầu hiểm hóc, nhưng thủ môn Soundala (Lào Toyota) đã phản xạ tuyệt vời để đẩy bóng bật cột dọc rồi dội ra ngoài.

Sau đó đến phút 12, từ đường chạy dài bên phần sân nhà, tiền vệ Trần Phi Sơn khống chế bóng tốt rồi thực hiện đường căng ngang khó chịu loại bỏ thủ môn Soundala, nhưng đáng tiếc tiền đạo đắt giá nhất của CLB TP.HCM là Amido Balde (300.000 euro) lại lúng túng đệm bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội hết sức khó tin.

Phút 26, CLB TP.HCM gặp tổn thất lớn khi tiền vệ Trần Phi Sơn bị chấn thương phải rời sân, nhường chỗ cho Phạm Văn Thanh. Điều này đã khiến sức mạnh tấn công của CLB TP.HCM suy giảm đáng kể ở những phút còn lại.

Phút 48, tiền đạo người Guinea-Bissau Amido Balde lại bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu ra ngoài trong một tình huống khá ngon ăn. Trong một ngày thi đấu quá kém duyên, Amido Balde đã bị HLV Jung Hae Seong thay ra bằng tiền đạo Nguyễn Xuân Nam ở phút 61.

Sự xuất hiện của Xuân Nam khiến lối chơi tấn công của CLB TP.HCM khởi sắc hơn hẳn và anh trở thành người hùng của CLB TP.HCM với 2 bàn thắng.

Đầu tiên là ở phút 72, từ đường chuyền dài ở giữa sân của đồng đội, Công Phượng đã gây sức ép khiến hậu vệ Lào Toyota mắc lỗi, tạo cơ hội cho tiền đạo Nguyễn Xuân Nam lấy bóng rồi tung cú sút rất căng trong vòng cấm đánh bại thủ môn Soundala, mở tỉ số 1-0 cho CLB TP.HCM.

Sau đó đến phút 90, Xuân Nam lại có pha xoay trở khéo léo loại bỏ một hậu vệ Lào Toyota rồi tung cú sút bằng chân phải đánh bại thủ môn Soundala, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB TP.HCM.

Với chiến thắng này, CLB TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu bảng F có cùng 7 điểm với Yangon United (Myanmar) nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2).

Lịch thi đấu AFC Cup 2020 của CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh Lịch thi đấu AFC Cup 2020 của CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh

TTO - Lúc 18h30 hôm nay (10-3), CLB TP.HCM sẽ bước vào loạt trận thứ ba bảng F AFC Cup 2020 gặp chủ nhà Lao Toyota.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên