Theo ông, hiện vẫn còn tình trạng các tổ chức, cá nhân chấp nhận đóng phạt thay vì có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.
TS Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế - nói trong lĩnh vực môi trường, thực tế vẫn còn khoảng cách giữa các quy định của luật trên giấy tờ và việc áp dụng trong đời sống, sản xuất... “Sự nghiêm minh, nghiêm túc và trách nhiệm giải trình ở lĩnh vực này còn thấp” - TS Doanh khẳng định.
Trong thuyết trình của mình, ông Christoph Waldersee - giám đốc điều hành Công ty TNHH Phát triển nguồn nước châu Á - nhận định: “Chúng ta trưởng thành, đấu tranh để giành lấy thực phẩm, năng lượng và tự do, trong khi chúng ta chưa đấu tranh cho không khí, nước, đất và sự đa dạng sinh học”. Ông cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là bụi cỡ nhỏ (hay còn gọi là bụi hô hấp), ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội và TP.HCM của VN.
Theo trình bày này, các thành phố trên thế giới chỉ chiếm 2% diện tích nhưng thải ra 70% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chi phí điều trị bệnh do ô nhiễm không khí ước tính hằng năm hơn 20 triệu USD. Còn tính thêm thiệt hại về thu nhập vì bệnh thì chi phí này hơn 120 triệu USD mỗi năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận