
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với ông N.H.V. - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Ngày 29-3, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với ông N.H.V. (33 tuổi, trú Đắk Lắk), là TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm công cộng ở Nha Trang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.
Tại buổi làm việc, ông V. cho biết khoảng 23h ngày 27-3, ông cùng một số người dân đưa một chiếc mô tô nước xuống bãi tắm biển Nha Trang (đoạn đối diện khu vực sân bóng Thanh Niên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Ông V. cho hay chiếc mô tô nước nêu trên được ông mua lại với giá khoảng 400 triệu đồng.
"Lúc này tôi quan sát không thấy biển cấm mô tô nước nên đã chạy 4 vòng trên mặt biển xem máy có bị lỗi hay không, sau đó dừng lại và đưa mô tô nước lên bờ" - ông V. nói.
Cũng theo ông V., qua sự việc trên ông đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm luật giao thông đường thủy.

Thời điểm nam TikToker phóng mô tô nước trên bãi tắm biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh cắt từ clip
Về bằng cấp để lái mô tô nước, TikToker này thừa nhận bản thân không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định để lái mô tô nước nêu trên, và chiếc mô tô nước này không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.
Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V. về hành vi "không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định" và hành vi "người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định" với tổng số tiền phạt 5 triệu đồng.
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, một tài khoản TikTok với 1 triệu lượt theo dõi đăng tải đoạn clip dài 54 giây ghi lại cảnh người này (chủ tài khoản TikTok nêu trên - PV) lái mô tô nước với tốc độ cao, chạy nhiều vòng trên bãi tắm biển công cộng ở Nha Trang.
Điều đáng nói đây là khu vực công cộng dành cho người dân và khách du lịch tắm biển, không cho phép hoạt động mô tô nước.
Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo đối với các loại hình vui chơi, giải trí liên quan đến mô tô nước phải có đầy đủ giấy phép kinh doanh, khi đưa vào hoạt động phải có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, có đăng ký đối với mô tô nước, chỉ trừ các loại không có động cơ, có sức chở dưới 5 người.
Khi tham gia hoạt động tổ chức vui chơi, người điều khiển phải có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn theo quy định. khai thác phải tuân thủ khu vực hoạt động, vùng hoạt động theo quy đinh của nhà nước ban hành, không được đưa mô tô nước vào khu vực cấm khai thác, khu vực bảo tồn biển, khu vực dành riêng cho người tắm biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận