04/11/2015 15:46 GMT+7

​Xử lý thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất

 N.ẨN
N.ẨN

TTO - Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cho biết trong tháng 11-2015 sẽ lắp đặt thêm miệng thu nước, nâng cao mặt đường ở đoạn bị ngập nước khu vực cận kề sân bay Tân Sơn Nhất.

Bao cát trong cống thoát nước nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất được công nhân đưa ra ngoài - Ảnh: Q.Khải

Theo lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM, đơn vị ghi nhận cơn mưa chiều 2-11 đã gây ngập nước sâu khoảng 20cm trên đường Phan Thúc Duyện (đoạn nằm giữa công viên Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình) khiến ùn ứ xe ở đây tăng lên.

Do đó, đơn vị sẽ thực hiện biện pháp lắp đặt thêm miệng thu nước, nâng cao mặt đường ở đoạn bị ngập nước và dự kiến trong tháng 11-2015 này sẽ triển khai thi công. 

Đường Phan Thúc Duyệt cạnh vòng xoay Lăng Cha Cả là khu vực cần kề sân bay Tân Sơn Nhất nên việc chống ngập cũng nhằm tránh xảy ra kẹt xe, ảnh hưởng đến hành khách đi sân bay.

Về biện pháp giải quyết ngập nước trong sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty Thoát nước đô thị TP cho biết hệ thống thoát nước từ sân bay này có ba hướng thoát nước chính.

Thế nhưng có hai hướng gồm mương Nhật Bản (thoát nước về công viên Gia Định) và rạch A 41 (thoát nước về đường Cộng Hòa) đã bị nhiều nhà dân lấn chiếm mương, rạch.

Hiện nay Công ty thoát nước chỉ khơi thông tạm các mương, rạch, còn biện pháp căn cơ là nạo vét để tạo thông thoáng phải chờ UBND Tân Bình giải tỏa nhà dân đang lấn chiếm ngăn cản thoát nước.

Trước đó, nhiều cơn mưa vào các ngày 9, 15, 16-10 có lượng mưa lớn khiến nước mưa dâng đến 20cm, nhân viên sân bay phải dùng ván gỗ, bao cát, bạt nilông ngăn không cho nước tràn vào trạm điện đài chỉ huy.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, nếu nước ngập vào trạm điện gây hư hỏng đồng nghĩa với sân bay đóng cửa.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên