12/09/2019 18:44 GMT+7

Xử lý quả bom nặng 340kg nằm dưới công trình điện 500kV

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - Khi đang thi công dự án đường dây điện 500kV đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đơn vị thi công đã phát hiện quả bom nặng 340kg nằm ngay bên dưới vị trí mạch 1.

Xử lý quả bom nặng 340kg nằm dưới công trình điện 500kV - Ảnh 1.

Lực lượng xử lý quả bom dưới đường dây 500kV đưa quả bom đi phá - Ảnh: Ngọc Khang

Ngày 12-9, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị và Dự án dò tìm và xử lý vật liệu nổ (MAG) đã mang quả bom đi và xử lý an toàn.

Quả bom được phát hiện khi thi công dự án đường dây điện 500kV mạch 3 đoạn Quảng Trạch - Dốc Sỏi. Quả bom nằm dưới mạch 1 thuộc địa bàn thôn Kim Sen, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

MAG cho biết quả bom thuộc loại M-177,750LBS của Mỹ, nặng 340kg, ngòi nổ là dòng hóa học nổ chậm và bom có chức năng chống giật lùi khi chui xuống đất.

Vì vậy từ khi phát hiện đến khi xử lý phải tuân thủ thời gian chờ đợi là 216 giờ để bảo đảm an toàn, tránh phát nổ khi bị động chạm, do loại bom này không thể vô hiệu hóa bằng cách tháo ngòi nổ như các loại bom thông thường.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên