19/03/2015 10:55 GMT+7

​Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay buôn lậu

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, không có vùng cấm nếu phát hiện cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, tội phạm.

Các bao đường Thái Lan được sang chiết, thay đổi bằng vỏ bao không nhãn mác hoặc vỏ bao đường nội trước khi chuyển xuống ghe vận chuyển về các kho chứa dọc biên giới tại An Giang - Ảnh: Đ.Vịnh
Phó thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng Kiên Giang rút kinh nghiệm qua vụ buôn lậu đường xảy ra ở tỉnh An Giang vừa qua - Ảnh: Đ.Vịnh

Ngày 18-3, phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của địa phương thời gian qua với việc xử phạt hành chính hơn 2.000 vụ và khởi tố hình sự 90 vụ vi phạm.

Tuy nhiên, theo ông Phúc, với địa bàn có biên giới trên bộ và trên biển, có nhiều nguy cơ xảy ra những vụ vi phạm quy mô lớn, Kiên Giang không được lơ là công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm nếu phát hiện cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, tội phạm.

“Cần rút kinh nghiệm của tỉnh An Giang, khi báo cáo cho rằng chẳng có gì đâu nhưng đùng một cái Bộ Công an phát hiện kho đường lậu cả ngàn tấn” - ông Phúc lưu ý. 

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên