27/11/2005 07:02 GMT+7

Xử lý khi bị động vật cắn

T.VY (Theo HealthDay)
T.VY (Theo HealthDay)

TTO - Các vết cắn của động vật có thể chỉ gây ra một dấu nho nhỏ trên da hay một vết thủng không đáng kể. Tuy nhiên, chớ coi thường, tất cả các vết cắn do động vật đều có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, thậm chí cả khi bạn đã thân thiết với động vật.

4BGCwRj6.jpgPhóng to
TTO - Các vết cắn của động vật có thể chỉ gây ra một dấu nho nhỏ trên da hay một vết thủng không đáng kể. Tuy nhiên, chớ coi thường, tất cả các vết cắn do động vật đều có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, thậm chí cả khi bạn đã thân thiết với động vật.

Dưới đây là các mẹo xử lý khi bị động vật cắn:

- Nếu vết cắn do động vật hoang, như gấu trúc hoặc sóc, có khả năng con vật bị bệnh dại. Hãy đến ngay trung tâm y tế để được tư vấn.

- Giữ yên và cố định người bị cắn. Đeo găng tay hoặc rửa tay trước và sau khi xử lý vết thương.

- Nếu vết thương không chảy máu, hãy rửa với xà phòng trung tính khoảng 3-5 phút. Sử dụng thuốc mỡ kháng sinh và đắp lên vết thương.

- Nếu vết thương chảy máu, giữ chặt vết thương và nâng vị trí bị cắn lên cao.

- Nếu vết cắn ở tay hay ngón tay, hãy gọi bác sĩ để được chăm sóc đúng cách.

- Theo dõi vết cắn trong 1 hay 2 ngày kế tiếp, theo dõi các dấu hiệu của nhiễm trùng, bao gồm sưng, đỏ, chảy mủ. Nếu vết cắn bị nhiễm trùng, hãy lập tức đến trung tâm y tế.

T.VY (Theo HealthDay)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên