03/05/2021 15:41 GMT+7

Xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ, phạt hơn 31 tỉ

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - 4 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý hơn 30.000 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số tiền phạt là hơn 31 tỉ đồng.

Xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm giao thông 4 ngày nghỉ lễ, phạt hơn 31 tỉ - Ảnh 1.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là chiều 3-5 khi nhiều người dân trở về các tỉnh thành lớn - Ảnh: NAM TRẦN

Thông tin được lực lượng CSGT công bố chiều 3-5 sau khi tổng hợp báo cáo 4 ngày nghỉ lễ trên toàn quốc.

Cụ thể, qua 4 ngày nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 30.000 trường hợp vi phạm (gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn). Số tiền phạt là hơn 31 tỉ đồng. 

Lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 200 ôtô, hơn 7.000 môtô, xe máy và tước hơn 2.300 giấy phép lái xe các loại. So với cùng kỳ 2020, số vi phạm bị xử lý tăng 11,8%, tiền phạt tăng 134,7%. 

Qua 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 64 người. Tuy vậy, Cục CSGT cho biết số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương giảm sâu so với cùng kỳ. 

Có thể thấy, nguyên nhân một phần là do lực lượng CSGT đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, một phần do mức phạt cao khiến người tham gia giao thông ý thức hơn.  

Tuy nhiên, Cục CSGT nhận định, lưu lượng người và phương tiện giao thông đường bộ tăng cao, trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời nên còn xảy ra một số vụ ùn tắc.

Cụ thể, các tuyến đường ùn tắc tiêu biểu ở Hà Nội gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; đường Võ Nguyên Giáp, ngã 3 Xa La, cầu Thanh Trì, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, tuyến Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao...; TP.HCM có cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hầm Thủ Thiêm; Đà Lạt có đèo Bảo Lộc, đèo Prenn…

"Cá biệt, có đơn vị quản lý đường cao tốc còn không phối hợp, xả trạm theo quy định khi được yêu cầu dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông", Cục CSGT cho hay.

Do đó, CSGT toàn quốc tiếp tục huy động tối đa lực lượng triển khai các phương án phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa đảm bảo người dân di chuyển an toàn, thuận lợi khi kết thúc kỳ nghỉ lễ trong ngày 3-5.

Ngăn chặn 4 vụ đua xe trái phép, bắt giữ 64 "quái xế"

Cụ thể, các vụ tụ tập, chạy xe môtô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, có biểu hiện đua xe trái phép tại Đồng Tháp (15h ngày 30-4), Tiền Giang (15h ngày 1-5), Đồng Nai (2h ngày 2-5) và đoạn giáp ranh tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ (1h50 ngày 30-4) nhanh chóng bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Có 64 người và 103 xe môtô đã bị tạm giữ.

Tất cả vụ việc đều đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Ngăn chặn liên tiếp nhiều vụ đua xe trái phép ở Tiền Giang, Hà Nội Ngăn chặn liên tiếp nhiều vụ đua xe trái phép ở Tiền Giang, Hà Nội

TTO - Đây không phải là những vụ ngăn chặn đua xe trái phép đầu tiên mà lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc xử lý trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên