14/10/2019 08:02 GMT+7

Xót xa hàng trăm học sinh phải học trong phòng tạm bợ, dột nát

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Phòng học xuống cấp nghiêm trọng, trống hoác tứ bề, những ngày mùa đông lạnh giá, gió lùa vào phòng học làm thầy trò tím tái mặt mày...

Xót xa hàng trăm học sinh phải học trong phòng tạm bợ, dột nát - Ảnh 1.

Thầy trò Trường tiểu học và THCS xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) đang dạy, học ở phòng nứa lá, tạm bợ tại bản Năng Cát - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Năm học 2019-2020 này, hàng trăm học sinh ở các xã Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang, Tam Văn, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) vẫn đang phải ngồi học trong các phòng tạm bợ, tranh tre, nứa lá, dột nát, ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của thầy trò và chất lượng dạy học nơi đây.

Tại điểm trường lẻ của Trường tiểu học và THCS xã Trí Nang ở bản Năng Cát, hàng chục năm nay các em học sinh phải học trong phòng học nứa lá, tạm bợ được phụ huynh và chính quyền địa phương dựng lên. 

Mỗi năm sau kỳ nghỉ hè, phụ huynh lại đóng góp luồng, nứa vá víu lại những chỗ xuống cấp để thầy trò bước vào năm học mới. Phòng học này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, trống hoác tứ bề, nên ban giám hiệu nhà trường phải mua bạt che tạm cho học sinh đỡ lạnh vào những ngày mưa gió và mùa đông giá rét.

Thầy giáo Hà Văn Tấn - hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS xã Trí Nang - cho biết do thiếu phòng học nên dù là phòng tạm bợ, dột nát nhưng gần 60 học sinh tiểu học của bản Năng Cát vẫn phải ngồi học ở phòng học này. Những ngày mùa đông lạnh giá, gió lùa vào phòng học làm thầy trò tím tái mặt mày.

Thầy cô giáo, phụ huynh học sinh ở xã Trí Nang đã nhiều lần kiến nghị UBND huyện Lang Chánh, ngành GD-ĐT Thanh Hóa xây dựng phòng học kiên cố tại bản Năng Cát để các em học sinh của bản đến lớp được an toàn, nhưng đến nay cấp trên chưa giải quyết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Minh Thư, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh, cho biết ngoài điểm trường tiểu học ở bản Năng Cát, xã Trí Nang, hiện trên địa bàn huyện còn nhiều điểm trường mầm non, tiểu học ở các xã Yên Khương, Yên Thắng, Tam Văn với hàng trăm học sinh vẫn phải ngồi học trong phòng tranh tre, nứa lá, tạm bợ. Vì Lang Chánh là một trong sáu huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa nên kinh phí đầu tư xây dựng phòng học kiên cố đang gặp khó khăn.

Thanh Hóa: Nhiều học sinh phải học trong phòng tạm bợ Thanh Hóa: Nhiều học sinh phải học trong phòng tạm bợ

TTO - Bước vào năm học mới 2016-2017, trên địa bàn huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) vẫn còn hàng trăm trẻ mầm non và học sinh tiểu học học trong những phòng học tranh tre, nứa lá tạm bợ.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên