TTO - Kể từ 12 giờ ngày 15-12-2006, cái tên Sơn Đồng Tâm Long An chính thức bị xóa sổ. Thay vào đó là phiên hiệu mới ở giải hạng nhất quốc gia 2007- Ximăng Vinakansai Ninh Bình.
1. Có chi tiết khá thú vị: đây là đội bóng có tới ba lần thay đổi phiên hiệu và thời gian thay đổi ấy đều diễn ra vào tháng cuối cùng trong năm! Phóng viên Tuổi Trẻ Online là người có may mắn chứng kiến và ghi lại đầy đủ những khoảnh khắc chuyển giao ấy.
Khi bóng đá nước nhà chuyển dần sang mô hình chuyên nghiệp vào năm 2001, kinh phí để duy trì một đội bóng đá càng tốn kém nhiều hơn và vượt khỏi vòng tay bao cấp của lực lượng Công an TP.HCM.
Đúng vào thời điểm khó khăn ấy, Ngân hàng Đông Á mở rộng vòng tay tiếp nhận khá nổi đình nổi đám (thuê vệ sĩ bảo vệ cầu thủ, trả lương cầu thủ xuất sắc nhất của đội lên tới 25 triệu/tháng, mời HLV ngoại về dẫn dắt…).
Tháng 8-2005, sau một năm rớt xuống hạng nhất, Ngân hàng Đông Á giành được quyền trở lại chơi ở V-League. Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi suất thăng hạng ấy bị xóa bỏ do hành vi hối lộ, môi giới hội lộ của một số thành viên Ban huấn luyện bị cơ quan công an phát hiện. Sau sự cố nghiêm trọng ấy, hàng loạt nhà tài trợ cho CLB đồng loạt rút lui vì ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu.
Không thể tìm nguồn tài trợ mới, lãnh đạo Ngân hàng Đông Á đành phải đi đến quyết định chuyển giao đội bóng.
2. 11giờ trưa ngày 24-12-2005, biên bản bàn giao được ký kết tại Trung tâm TDTT quận Gò Vấp. CLB Ngân hàng Đông Á xóa sổ đúng vào ngày Giáng Sinh. Phiên hiệu mới của đội là Sơn Đồng Tâm Long An. Hai tháng lương mà Ngân hàng Đông Á còn thiếu của cầu thủ, HLV (hơn 3 tỷ đồng), đã được CLB mới chi trả.
Khép lại mùa giải hạng nhất 2006, Sơn Đồng Tâm Long An về đích với vị trí thứ 6. Họ không thể giành và có khả năng thăng hạng chuyên nghiệp bởi sự quy định của luật bóng đá chuyên nghiệp - một thương hiệu không được phép tồn tại hai CLB trong cùng một giải đấu! Thậm chí các đội bóng của cùng một thương hiệu vẫn không được phép đá chung một giải - chẳng hạn Cúp quốc gia.
Sau lúc mùa bóng đá 2006 khép lại, ngoài ximăng Vinakansai, còn có thêm một doanh nghiệp khác (xe máy) lên tiếng đề nghị được tiếp nhận Sơn Đồng Tâm Long An, nhưng bầu Thắng sớm chối từ để rồi gật đầu chuyển giao cho ximăng Vinakansai Ninh Bình. Mọi chuyện đều có cái lý và nguồn cơn riêng.
3. 11 giờ trưa 15-12-2006, lễ chuyển giao Sơn Đồng Tâm Long An (lần thay đổi phiên hiệu thứ ba) được tiến hành cũng tại TP.HCM. Tổng giám đốc Lại Việt Hùng và Giám đốc điều hành CLB bóng đá ximăng Vinakansai Ninh Bình cho rằng: ”Chúng tôi thật sự nóng lòng và khát khao được chơi ở V-League ngay từ lúc này. Nói thế để các bạn biết rằng chúng tôi “máu” bóng đá như thế nào chứ không phải tiếp nhận để quảng bá thương hiệu.
Bóng đá là thể thao Vua khắp hành tinh, khắp cả nước, nhưng lâu nay người dân Ninh Bình chỉ được xem qua tivi vì không có đội bóng. Người dân Ninh Bình cống hiến rất nhiều, nhưng đời sống tinh thần của họ còn lắm thiếu thốn. Bằng chứng là trận chung kết Cúp quốc gia 2006 (Hòa Phát - Gạch Đồng Tâm Long An 2-1) có phải là trận đấu của hai đội trong tỉnh đâu mà người dân vẫn đến chật sân để cổ vũ. Hy vọng rằng mùa bóng tới, sân Ninh Bình sẽ luôn đông đảo người xem khi đội bóng về đóng đô tại đây…”.
Quá tam ba bận. Mong sao đây sẽ là lần chuyển giao phiên hiệu sau cùng để số phận của một đội bóng không còn long đong, lận đận…
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận