13/11/2022 10:15 GMT+7

Xổ số Mỹ phân biệt chủng tộc và lừa người nghèo?

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Trong lúc chủ nhân của giải độc đắc Powerball 2,04 tỉ USD chưa được tiết lộ, các chuyên gia chỉ ra khách hàng mục tiêu của hệ thống xổ số Mỹ là các cộng đồng thu nhập thấp.

Xổ số Mỹ phân biệt chủng tộc và lừa người nghèo? - Ảnh 1.

Giám đốc của tổ chức Predatory Gambling gọi xổ số là một hình thức “phân biệt chủng tộc có hệ thống” - Ảnh: EPA-EFE

Kết quả vé số độc đắc Powerball lớn nhất từ ​​trước đến nay đã được công bố bán ở khu Altadena, bang California, với một người dân may mắn trúng giải lịch sử 2,04 tỉ USD. Tỉ lệ trúng giải là 1/292,2 triệu.

Theo Đài CNN, các nhà nghiên cứu cho biết bất chấp khả năng trúng giải rất thấp, xổ số vẫn tiếp tục tiếp thị và bán vé cho các cộng đồng thu nhập thấp với tỉ lệ ngày càng cao.

Những người Mỹ da đen và da nâu nghèo luôn nhận những quảng cáo rằng mua xổ số là cách trở nên giàu có nhanh nhất. Hậu quả là họ sẽ bị đẩy vào nợ nần chồng chất, bởi họ đã đổ số tiền vốn ít ỏi của mình vào một cuộc đặt cược "may ít rủi nhiều".

Xổ số đang thoái trào, khi các nhóm người nghèo dành nhiều tiền hơn cho các trò chơi xổ số so với các nhóm giàu.

Ông Les Bernal, giám đốc tổ chức Stop Predatory Gambling, gọi đây là một hình thức "phân biệt chủng tộc có hệ thống" và "gian lận tài chính của người tiêu dùng".

Ông Bernal cho biết những người nghèo đang bị lừa, vì tin rằng một ngày nào đó họ sẽ giàu có từ một tờ vé số trúng thưởng.

Một nghiên cứu của Trung tâm Báo chí điều tra Howard cho thấy các cửa hàng bán vé số được đặt rất nhiều trong các cộng đồng người có thu nhập thấp ở mọi bang.

Theo báo cáo, doanh thu bán vé xổ số năm 2022 đã tăng lên 82 tỉ USD, so với 47 tỉ USD năm 2005. Trong đó, báo cáo lưu ý rằng xổ số tạo ra nhiều doanh thu hơn cả thuế thu nhập doanh nghiệp ở 10 bang.

Trung tâm Howard dẫn lại một báo cáo năm 1999 của Ủy ban Nghiên cứu tác động cờ bạc quốc gia, cho biết những người da đen thu nhập thấp, cũng như học sinh trung học bỏ học là những người chơi xổ số thường xuyên nhất.

Tại sao xổ số lại hấp dẫn những người dễ bị tổn thương? Ông Jonathan Cohen, tác giả cuốn Vì một đô la và một giấc mơ: Xổ số nhà nước ở nước Mỹ hiện đại, cho biết xổ số đại diện cho một "giấc mơ Mỹ" đối với nhiều người.

Ông Cohen cho biết khi nền kinh tế và tỉ lệ thất nghiệp đang bị ảnh hưởng, nhiều người chơi xổ số coi trò chơi như một cơ hội để vượt lên.

Giáo sư David Just tại khoa kinh tế của Đại học Cornell (Mỹ) cũng có quan điểm tương tự rằng trong thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người có nhiều khả năng đưa ra các quyết định chi tiêu mạo hiểm. Ví dụ, ông Just lưu ý trong đại dịch COVID-19, việc chơi xổ số đã tăng lên.

Ông Just gọi đó là "tâm lý thất bại khiến họ rơi vào tình trạng chấp nhận rủi ro".

"Đó là một khoản đầu tư!", ông Just nói nó có thể không phải là một khoản đầu tư tốt. Tuy nhiên, đối với những người có nguồn lực hạn chế, đây có thể là cách duy nhất để họ có một giấc mơ lớn và nghĩ rằng điều gì đó tuyệt vời sẽ xảy ra, giúp họ thay đổi mọi thứ.

Người trúng xổ số độc đắc 1,28 tỉ USD ở Mỹ chưa nhận giải Người trúng xổ số độc đắc 1,28 tỉ USD ở Mỹ chưa nhận giải

TTO - Người trúng giải xổ số độc đắc Mega Millions trị giá 1,28 tỉ USD ở Mỹ vẫn chưa nhận giải gần 1 tháng sau ngày quay số.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên