17/09/2022 08:16 GMT+7

Xổ số hóa đơn

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TTO - Tin Cục Thuế TP.HCM sắp xổ số hóa đơn, trong đó giải nhất lên đến 50 triệu đồng được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm, mong đợi. Ngày xổ số hóa đơn cũng không còn xa, dự kiến là từ 15-10.

Đối tượng được tham gia chương trình "Hóa đơn may mắn" là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, của đối tượng là người tiêu dùng.

Đây cũng chính là đối tượng cần khuyến khích lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ vì lâu nay người tiêu dùng hầu như không lấy hóa đơn khi mua hàng vì... lấy cũng chẳng để làm gì.

Chính vì tâm lý này, nhiều năm qua người bán hàng có thể dễ dàng giấu doanh thu, cơ quan thuế cũng rất khó quản lý, dẫn đến thất thu thuế. Do vậy việc xổ số hóa đơn là một trong những cách để khuyến khích người dân đòi hóa đơn khi mua hàng hóa vì họ thấy được lợi ích trước mắt là... biết đâu có một ngày bất ngờ được trúng xổ số.

Nhưng có phải cứ đi siêu thị, mua hàng ở cửa hàng, hay đi vào quán cà phê, nhà thuốc lớn, thanh toán xong được in ra phiếu tính tiền thì sẽ có cơ hội trúng thưởng trong đợt quay thưởng tới hay không?

Trên thực tế, do cơ quan thuế quy định để được dự thưởng phải là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, trong khi hiện nay cơ quan thuế vẫn chưa ban hành quy chuẩn về dữ liệu với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, nên những phiếu tính tiền mà người mua hàng nhận được từ siêu thị, cửa hàng, nhà thuốc, quán cà phê... vẫn chưa được tham gia chương trình trong đợt này.

Đây cũng chính là nút thắt lớn cần sớm tháo gỡ để đạt được mục tiêu quản lý thuế. Vì một khi máy tính tiền tại các cửa hàng được kết nối với dữ liệu của cơ quan thuế, nghĩa là mọi doanh thu được minh bạch, bất cứ giao dịch nào cũng phải được ghi nhận và phải nộp thuế. Khi đó, người mua hàng vừa được bảo vệ quyền lợi vừa có cơ hội trúng thưởng của cơ quan thuế.

Còn hiện nay, dù từ 1-7-2022, Luật quản lý thuế mới yêu cầu bên bán hàng buộc phải xuất hóa đơn nhưng trên thực tế người mua rất ngại đưa ra yêu cầu này, đặc biệt là khi món hàng có giá trị quá nhỏ. Chưa kể, do yêu cầu phải là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nên bên bán khó xuất hóa đơn ngay mà thường hẹn lại ít nhất ngày hôm sau.

Vậy thì cách tốt nhất để đơn giản hóa vấn đề là tất cả cửa hàng phải kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế và phải làm nhanh. Khi đó nếu người bán từ chối xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thì vừa bị xử lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn theo quy định vừa bị người mua "tẩy chay".

Song song đó phải có cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh, kiểm tra xử phạt các cửa hàng cố tình lách thuế và công bố rộng rãi. Từ đó giúp người tiêu dùng bỏ thói quen cũ và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cục Thuế TP.HCM sắp xổ số hóa đơn, giải nhất lên đến 50 triệu đồng Cục Thuế TP.HCM sắp xổ số hóa đơn, giải nhất lên đến 50 triệu đồng

TTO - Dự kiến từ 15-10, Cục Thuế TP.HCM sẽ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, qua đó tạo thói quen tiêu dùng văn minh, đồng thời tăng cường quản lý doanh thu, tránh thất thu.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên