06/05/2023 13:10 GMT+7

Xổ số Bình Dương xin lỗi vì in 12 triệu tờ vé số nhầm lẫn chiến thắng Điện Biên Phủ

Đợt vé số phát hành ngày 5-5 của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương để kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2023) nhưng lại bị nhầm thành sự kiện “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Xổ số Bình Dương xin lỗi vì in 12 triệu tờ vé số nhầm lẫn chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Vé số ngày 5-5 của xổ số Bình Dương nhầm lẫn chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thành sự kiện "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 6-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) xác nhận có sự việc nhầm lẫn sự kiện lịch sử trên vé số xổ ngày 5-5.

Công ty này lên tiếng xin lỗi về sai sót trên và cho biết vé số vẫn có giá trị lĩnh thưởng. Việc sai sót chỉ liên quan đến nội dung tuyên truyền, còn về các kỹ thuật khác của tờ vé số vẫn đảm bảo.

Video: 12 triệu tờ vé số nhầm lẫn chiến thắng Điện Biên Phủ, xổ số Bình Dương nói gì?

"Công ty đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình in, chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số" - ông Mai Thanh Bình, giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, cho biết.

Xổ số Bình Dương xin lỗi vì in 12 triệu tờ vé số nhầm lẫn chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Mỗi đợt Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành 12 triệu tờ vé số và trên 99% được bán hết - Ảnh: BÁ SƠN

Trên tờ vé số ngày 5-5, xổ số Bình Dương in nội dung với mục đích tuyên truyền để kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2023). Tuy nhiên, trên thực tế vé số lại in dòng chữ về sự kiện "Điện Biên Phủ trên không" năm 1972.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai - bí thư Đảng ủy, chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương - cho biết công ty nhận trách nhiệm, đồng thời phối hợp với đơn vị in ấn để không lặp lại các sai sót về sau. 

"Các đợt phát hành sau nếu có nội dung tuyên truyền thì chúng tôi sẽ có kế hoạch, báo cáo trước với cơ quan chức năng của tỉnh" - bà Mai nói.

Ước tính có khoảng 12 triệu tờ vé số được phát hành ngày 5-5 và hầu hết đã được bán hết. Vé số được bán không chỉ tại Bình Dương mà còn tại hơn 20 tỉnh, thành phía Nam.

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương là đơn vị có số lượng vé số phát hành lớn, doanh thu đạt tới 5.722 tỉ đồng năm 2022.

Các công ty xổ số lãi Các công ty xổ số lãi 'khủng' cần chia sẻ cho người bán vé số dạo nhiều hơn

Phần lớn người bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu, các công ty xổ số kiến thiết cần có thêm chính sách đãi ngộ với họ, như bảo hiểm y tế miễn phí, tăng phần trăm hoa hồng..., bạn đọc Tuổi Trẻ Online đề xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên