30/07/2018 15:21 GMT+7

Xin visa nước ngoài: Đừng giả mạo giấy tờ chứng minh tài chính

D.T.C
D.T.C

TTO - Thủ tục chứng minh tài sản ngày càng chặt chẽ hơn và khó khăn hơn cho những người xin visa xuất cảnh. Vì sao vậy?

Nhiều năm trước, muốn chứng minh tài chính khi xin visa các nước, tôi chỉ cần mở sổ tiết kiệm nơi ngân hàng tôi đang làm việc một số tiền đủ trang trải chi phí chuyến đi, kèm sao kê tài khoản chi trả lương ba tháng gần nhất là xong. Ngân hàng của tôi sau đó cũng không nhận bất cứ yêu cầu nào về phía cơ quan ngoại giao nước bạn.

Xin visa nước ngoài: Đừng giả mạo giấy tờ chứng minh tài chính - Ảnh 1.

Nhiều người xếp hàng đợi làm thủ tục xin cấp visa trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc - Ảnh: SƠN BÌNH

Một chuyến đi bụi châu Âu trong ba tuần lần đó, ngoài chi phí vé máy bay và khách sạn, tôi để dành sẵn 5.000 euro trong sổ tiết kiệm và được chấp nhận. Nếu đi lâu hơn hoặc đi du học, số tiền gửi tiết kiệm sẽ phải nhiều hơn tương ứng.

Thế nhưng gần đây, bạn bè đồng nghiệp ở các ngân hàng cho biết họ đã nhận được nhiều công văn từ một số lãnh sự quán yêu cầu xác minh về tiền gửi của những người xin visa cho mục đích du lịch, học tập, chữa bệnh... 

Thực tế, thủ tục chứng minh tài sản ngày càng chặt chẽ hơn và khó khăn hơn cho những người xin visa xuất cảnh. Vì sao vậy?

Tôi chỉ mong mọi người hãy luôn trung thực. Khi gian dối bị phát hiện, bạn sẽ mất nhiều cơ hội. Ngoài việc bị từ chối cấp visa lần này, hồ sơ bạn sẽ bị ghi chú, ảnh hưởng đến các lần xin visa sau và cả xin visa các nước khác.

Thực tế, có nhiều trường hợp chấp nhận trả phí cho một công ty dịch vụ nào đó để họ lo giùm khâu chứng minh tài sản, thường là họ sẽ "làm giùm" sổ tiết kiệm của một ngân hàng nào đó - kể cả những ngân hàng tên tuổi. 

Cũng có những trường hợp gửi tiết kiệm thật, nhưng sổ tiết kiệm này đã bị ngân hàng phong tỏa do được dùng cầm cố vay tiền ngân hàng hoặc bảo lãnh cho ai đó vay tiền ngân hàng thì nguy cơ rớt visa cũng khá cao vì có ngân hàng sẽ ghi rõ điều này trong công văn trả lời với cơ quan ngoại giao.

Những năm gần đây, nhiều mẩu quảng cáo về việc "bao sổ tiết kiệm ngân hàng để xin visa" đăng công khai trên mạng xã hội. Nhiều người khoe khoang trên trang cá nhân của mình về việc làm giả sổ tiết kiệm của ngân hàng. 

Thực tế, có chuyện sổ tiết kiệm của ngân hàng thật nhưng số tiền là giả do cạo xóa, sửa chữa tinh vi đã bị phát hiện. 

Và cũng không loại trừ việc (có thể) nhân viên ngân hàng tiếp tay làm giả từ sổ tiết kiệm thật bằng cách lập sổ tiết kiệm có số tiền và chữ ký con dấu ngân hàng đầy đủ nhưng sau đó không duyệt trên hệ thống. 

Sổ tiết kiệm này được cho vào dạng "sổ bị hư hỏng". Những sổ này sẽ "quay lại ngân hàng" kịp trước các cuộc kiểm kê (nhiều ngân hàng không phát hiện được do không thực hiện chặt chẽ khâu kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất).

Nhiều lãnh sự quán cẩn trọng hơn, đã yêu cầu các ngân hàng xác minh tài sản. Có nơi đã yêu cầu ngân hàng có công văn xác minh tài sản của tất cả những người có hồ sơ xin nhập cảnh vào nước họ. 

Tôi chỉ mong mọi người hãy luôn trung thực. Sự gian dối nào dù tinh vi đến đâu cũng có thể bị phát hiện. Và khi sự gian dối bị phát hiện, bạn sẽ mất nhiều cơ hội. 

Ngoài việc bị từ chối cấp visa lần này, hồ sơ bạn sẽ bị ghi chú, ảnh hưởng đến các lần xin visa sau và cả xin visa các nước khác.

'Cò' xin visa Trung Quốc lộng hành trước mặt công an

TTO - Thời gian qua, nhiều người đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM làm thủ tục xin cấp visa (thị thực) rất khổ sở bởi nạn “cò” hoành hành.

D.T.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên