07/09/2014 15:06 GMT+7

Xin ở nhờ rồi bắt cóc con của bạn

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Ngày 7-9, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận), cho biết đang tạm giữ Bùi Thị Yến Linh (32 tuổi),  để điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, Linh (ngụ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) làm công nhân tại tỉnh Bình Phước.

Ngày 31-8 Linh về quê Hàm Tân để giải quyết vụ ly hôn với chồng. Trong thời gian chờ giải quyết ly hôn, Linh ở nhờ nhà bạn là Trần Thị Thu Hoa (29 tuổi, ngụ xã Thắng Hải).

Linh thấy con của chị Hoa là cháu Huỳnh Trần Thế Trung (3 tháng tuổi) kháu khỉnh, chồng của Hoa đi làm vắng nhà nên Linh nảy sinh ý định chiếm đoạt bé Trung để đưa về Bình Phước.

Trưa ngày 3-9, Linh nói với Hoa là Linh phải về Bình Phước, rồi đón xe đi. Tuy nhiên lúc 22g cùng ngày, Linh quay lại nhà Hoa nằm trước hiên nhà chờ.

Lúc 6g sáng 4-9, lợi dụng sở hở của Hoa, Linh lẻn vào nhà bế bé Huỳnh Trần Thế Trung và lấy 1 giỏ xách đựng đồ dùng em bé, một điện thoại di động, rồi đi xe ôm đi về thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, thuê phòng trọ trốn.

Sau đó, Linh liên tục bị gia đình Hoa điện thoại đòi trả con. Do lo sợ nên Linh đã gọi điện cho cha của bé Trung là anh Tùng đến địa điểm nhà trọ trên để nhận con, rồi bỏ trốn. Công an huyện Hàm Tân đã đến nhà trọ trên nhận lại bé Trung bàn giao lại cho gia đình chị Hoa.

Chiều 4-9, Linh đã đến công an xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân) đầu thú.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên