05/06/2017 15:28 GMT+7

Xích cổ vợ, bẻ tay con trai vì mâu thuẫn gia đình

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sau một thời gian quay lại chung sống, vợ chồng Lai Thanh Tùng tiếp tục mâu thuẫn, đỉnh điểm là việc Tùng xích cổ, nhốt vợ trong nhà và bẻ rạn xương cánh tay của con trai lớn vì dám 'phản kháng'.

Mâu thuẫn gia đình, chị P.T.T bị chồng dùng xích khóa cổ nhốt ở trong nhà - Ảnh: Tuyết Trinh
Chị P.T.T bị chồng xích cổ nhốt trong nhà - Ảnh: Tuyết Trinh

Chiều 5-6, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Hội - phó chủ tịch UBND xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đang điều tra.

Theo đó ngày 5-6, chính quyền xã Trà Giang tiếp nhận thông tin có việc bạo hành gia đình xảy ra tại nhà Lại Thanh Tùng (44 tuổi, trú tại xóm 4, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định giữa Tùng và vợ là chị P.T.T (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Ngày 5-6, trong lúc tức giận, Tùng xích cổ vợ nhốt trong nhà. Người con trai lớn (học lớp 10) phát hiện mẹ bị bạo hành nên đã "phản kháng" thì bị bố vặn hai tay dẫn tới rạn xương.

Theo ông Hội, trước đây vợ chồng Tùng từng ly thân một thời gian, sau đó quay về chung sống thì xảy ra vụ việc.

Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến gia đình Tùng làm việc và yêu cầu mở khóa cho vợ. 

"Trong chiều nay, Tùng vẫn ở xã để công an huyện làm rõ hành vi sai trái, tinh thần là xử lý nghiêm để răn đe, chấn chỉnh hành vi bạo hành này" - ông Hội nói.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên