
Bị cáo Trịnh Ngọc Duy cùng 25 bị cáo trong vụ mua, bán chất độc có mặt tại phiên xét xử - Ảnh: TUYẾT MAI
Theo cáo trạng, Trịnh Ngọc Duy là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại HBC, doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất. Quá trình hoạt động, dù không còn đủ điều kiện theo quy định pháp luật, Công ty HBC vẫn thực hiện việc mua bán và tàng trữ chất độc là xyanua.
Cơ quan tố tụng xác định Công ty HBC đã sử dụng kho chứa hóa chất tại Khu công nghiệp Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) để lưu giữ xyanua.
Đây là kho không được cấp phép lưu trữ hóa chất độc hại.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 69kg xyanua, gồm số lượng tồn kho và số hàng do khách trả lại.
Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Bùi Thị Ngọc Lan và Đào Thị Thùy Trang là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán, giao dịch và quản lý việc xuất, nhập hóa chất theo sự phân công của Trịnh Ngọc Duy.
Các bị cáo còn lại trong vụ án có vai trò là nhân viên, người trung gian hoặc những người liên quan đến quá trình mua bán, vận chuyển và tàng trữ xyanua.
Vụ việc bị phát hiện vào cuối tháng 10-2024. Sau khi kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất của Công ty HBC, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Quá trình điều tra sau đó được mở rộng, làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo trong vụ án.
Sau buổi sáng xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy cần làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến hành vi, vai trò của các bị cáo nên đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận