22/11/2008 06:20 GMT+7

Xét xử vụ mua bán độ của tuyển U-23 VN ở SEA Games 23

CHI MAI
CHI MAI

TT - Không biết vô tình hay hữu ý mà trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, ngày 21-11, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử Lý Quốc Kỳ, một trong những đối tượng chính trong vụ dàn xếp tỉ số trận U-23 VN gặp U-23 Myanmar tại SEA Games 23.

ijsOPLyW.jpgPhóng to
Lý Quốc Kỳ chờ nghe tòa tuyên án -Ảnh: CHI MAI
TT - Không biết vô tình hay hữu ý mà trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, ngày 21-11, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử Lý Quốc Kỳ, một trong những đối tượng chính trong vụ dàn xếp tỉ số trận U-23 VN gặp U-23 Myanmar tại SEA Games 23.

Theo đó, TAND TP.HCM đã tuyên bản án 4 năm 6 tháng tù về hai tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” đối với Lý Quốc Kỳ. Trước đó, đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị phạt Kỳ từ 6-8 năm tù. Tuy nhiên, do cân nhắc vai trò và một số tình tiết giảm nhẹ của bị cáo nên tòa chỉ tuyên phạt Kỳ mức án trên.

Tại phiên tòa, Kỳ khai nhận đã thông qua Trương Tấn Hải (một trùm tổ chức cá độ khác) để thỏa thuận dàn xếp tỉ số với nhóm cầu thủ U-23 VN mà đứng đầu là cầu thủ Lê Quốc Vượng. Trước khi sang Philippines dự SEA Games 23, Vượng đã xin số điện thoại của Trương Tấn Hải để hỏi về tỉ lệ cá cược. Hải hỏi Kỳ và Kỳ cho biết U-23 VN chấp Myanmar một trái rưỡi.

Từ thông tin này, Vượng đã bàn bạc và được sáu cầu thủ khác đồng ý dàn xếp chỉ thắng Myanmar với tỉ số 1-0. Đổi lại, mỗi cầu thủ sẽ được nhận từ 20-30 triệu đồng. Quốc Vượng gọi điện báo lại cho Hải. Hải trao đổi với Kỳ và Kỳ đồng ý sẽ “mua độ” với giá 240 triệu đồng như đề nghị của Vượng. Đồng thời Kỳ cũng đứng ra nhận tiền đặt cược của Vượng là 250 triệu đồng cho đội U-23 Myanmar.

Sau khi trận đấu (ngày 24-11-2005) diễn ra đúng theo kết quả đã dàn xếp, Kỳ đã “chung” 490 triệu đồng để Hải chuyển cho Vượng thông qua bạn gái của Vượng là Phạm Thị Cẩm Lai (gồm 240 triệu cho việc bán độ và 250 triệu đồng do Vượng thắng khi đặt cược vào Myanmar). Kỳ khai sau khi bỏ tiền ra mua tỉ số trận đấu, Kỳ đã dùng thông tin này để cá độ với một đối tượng khác tên Tâm (cơ quan điều tra chưa xác minh được lai lịch). Theo hội đồng xét xử, việc Lý Quốc Kỳ bỏ hàng trăm triệu đồng “mua” nhóm cầu thủ, dàn xếp tỉ số trận đấu là hành vi nguy hiểm, làm lũng đoạn bóng đá VN, khiến các cầu thủ thi đấu không trung thực, ảnh hưởng uy tín bóng đá VN với thế giới.

Vụ bán độ này bị phát hiện và khi thấy nhóm cầu thủ gồm Quốc Vượng, Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm bị khởi tố, Lý Quốc Kỳ đã bỏ trốn và đến tháng 7-2008 mới ra đầu thú. Trước đó vào tháng 1-2007, TAND TP.HCM đã xét xử vụ mua bán độ của các cầu thủ U-23 VN và phạt Vượng 6 năm tù, sáu cầu thủ còn lại hưởng án treo, Trương Tấn Hải lãnh 3 năm tù.

Tuy nhiên, Vượng đã kháng cáo bản án và được cấp phúc thẩm giảm án xuống còn 4 năm tù. Dịp lễ Quốc khánh 2-9-2008 vừa qua, Vượng đã được giảm án, tha tù trước thời hạn.

CHI MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất