31/07/2014 18:10 GMT+7

Xét xử vụ bác sĩ hành hạ vợ

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 31-7, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Kha Ly (31 tuổi, bác sĩ của khoa nội tiêu hóa và huyết học Bệnh viện Đa Khoa trung ương Cần Thơ) về tội hành hạ vợ.

Bị truy tố vẫn được làm bác sĩĐột ngột hoãn xử bác sĩ hành hạ vợBác đơn kiện của bác sĩ đánh vợ đến sảy thai

jKbJWpys.jpg
Bị cáo Kha Ly trong giờ nghị án

Theo hồ sơ vụ án, Kha Ly và chị Trần Cẩm Loan (là nhân viên Chi cục Thú y TP Cần Thơ) kết hôn cuối năm 2012. Trong thời gian sống chung, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác nên trong lúc đang ở TP.HCM nghe vợ mình báo có thai, Kha Ly quay về Cần Thơ ra chợ mua một sợi dây xích và một ổ khóa đem về nhà cất giấu với mục đích bạo hành vợ.

Đến 9g ngày 22-3-2013, sau khi đưa vợ vào nhà vệ sinh để thử thai. Biết vợ có thai, Kha Ly giả vờ vui mừng, ẵm vợ, cởi quần áo vợ để ấu yếm. Sau đó Kha Ly dùng dây xích và ổ khóa xích vợ lại trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trói xong, Kha Ly bắt đầu đánh đập vợ và luôn miệng chửi tục bắt vợ khai ra mối quan hệ bất chính mà Kha Ly nghi ngờ. Kha Ly kéo vợ ra phía sau bếp dùng dao cắt tóc, dùng tay chân đánh vào mặt, bụng chị Loan, dùng chân đạp vào cổ để buộc chị ký vào đơn xin ly hôn. Ly còn dọa chặt ngón tay, dọa rạch mặt và cắt cổ vợ.

Đến 13g cùng ngày, lợi dụng lúc Ly đi vệ sinh, vợ Kha Ly tự cởi trói, mặc áo quần lại. Sau đó Kha Ly tiếp tục kéo chị Loan vào bếp, yêu cầu chị phải đưa vàng, nữ trang, tiền và ký vào đơn ly hôn. Đến 15g cùng ngày, sau khi vợ đưa vàng, nữ trang và tiền, Kha Ly bỏ đi ra khỏi nhà.

Ngày 23-3-2013, chị Loan được gia đình dẫn đến Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều trình báo sự việc. Tang vật công an thu được gồm 2 con dao, 1 sợi xích, 1 ổ khóa, một ảnh cưới bị rạch hư hỏng.

Hành động của Kha Ly làm chị Loan tổn hại sức khỏe 2%.

Với hành vi đánh đập vợ tàn nhẫn như trên, Kha Ly đã bị đảng ủy khối dân chính Đảng cũng quyết định xóa tên khỏi danh sách đảng viên dự bị, cơ quan chủ quản kỷ luật cảnh cáo, cắt thi đua trong thời gian 3 tháng; không cho đi học bác sĩ chuyên khoa 1 trong vòng một năm khoa 1 sau khi đã trúng tuyển.

Kiểm sát viên quận Ninh Kiều đề nghị xử phạt bị cáo Kha Ly mức án từ 6 tháng đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sáng 1-8, TAND quận Ninh Kiều sẽ tuyên án.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên