16/04/2015 18:31 GMT+7

Xét xử kẻ khống chế con tin gây náo loạn tại Hà Nội

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Chiều 16-4, TAND quận Thanh Xuân TP Hà Nội tuyên phạt Trần Thanh Bình 9 năm 3 tháng tù về ba tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Bị cáo Trần Thanh Bình tại tòa chiều 16-4 - Ảnh: V.Đ
Bị cáo Trần Thanh Bình tại tòa chiều 16-4 - Ảnh: V.Đ

Trần Thanh Bình (29 tuổi, quê Quảng Ninh) là người đã khống chế con tin tại khu Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, cố thủ nhiều giờ đòi gặp người thân khiến lãnh đạo công an TP Hà Nội phải trực tiếp xuống hiện trường giải quyết, thuyết phục, giải cứu con tin vào ngày 16-9-2014.

Cáo trạng thể hiện từ tháng 8-2014, Bình rời Quảng Ninh xuống TP. Hà Nội tìm việc làm. Do hết tiền tiêu nên Bình nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Bình mang theo dao và sống lang thang ở khu vực quận Thanh Xuân.

Rạng sáng 16-9-2014, Bình trải chiếu ở tầng 4, nhà E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân để ngủ. 5g45 cùng ngày, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (49 tuổi) mở cửa để đi chợ. Bình rút dao ra kê vào cổ bà Hồng để khống chế.

Nghe tiếng bà Hồng kêu cứu, em gái bà Hồng là bà Đỗ Thị Mai Hương mở cửa chạy ra. Bình vừa gí dao vào cổ bà Hồng vừa quát mọi người phải vào nhà đóng cửa lại.

Thấy đông người, Bình bỏ ý định cướp tài sản và yêu cầu muốn gặp người nhà của bà Hồng. Lúc này trong nhà bà Hồng còn có bà Đỗ Thị Bích Hạnh, chị gái bà Hồng và hai cháu Phạm Đỗ Tùng Lam, Phạm Đỗ Mộc Lam.

Khi bà Hạnh trốn thoát ra ngoài và điện báo công an, Bình đã cắt dây điện trói hai tay cháu Tùng Lam, Mộc Lam, bà Hồng và bắt bà Hương tự trói tay mình lại.

Khi nghe tiếng xe của lực lượng công an, Bình đồng ý thả bà Hồng ra ngoài rồi tiếp tục khống chế bà Hương và hai cháu nhỏ. Bình còn đòi cơ quan chức năng liên lạc với gia đình Bình ở Quảng Ninh, đòi gặp lãnh đạo Công an TP. Hà Nội mới thả con tin…

Sau thời gian được công an vận động, thuyết phục, khoảng 10g45 cùng ngày, Bình đồng ý thả gia đình bà Hồng và đầu hàng cơ quan chức năng. Bà Hồng bị tổn hại 8% sức khỏe.

Tại tòa chiều 16-4, bị cáo Bình khai không có ý định cướp tài sản mà chỉ muốn nhờ bà Hồng liên lạc về nhà vì lên Hà Nội thời gian dài nên rất nhớ con. 

Lời khai này của bị cáo không được tòa chấp nhận. Vị hội thẩm nhân dân cho rằng bị cáo nhớ con nhưng lại nỡ trói tay hai cháu nhỏ, bị cáo không thành khẩn, lời khai có nhiều mâu thuẫn. “Bị cáo làm như trong phim Hollywood ý”- Vị hội thẩm nói.

Theo tòa, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, gây hoang mang trong quần chúng.

Hình ảnh lãnh đạo công an TP Hà Nội (trái) áp giải Trần Thanh Bình (phải) ra khỏi hiện trường vụ khống chế - Ảnh: Việt Dũng
TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên