
Các bị cáo bị dẫn giải đến toà sáng 18-8 - Ảnh: GIANG LONG
Hôm nay (18-8), ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 27 bị cáo bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm.
Ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tổng số tiền 16,3 tỉ đồng, cấp dưới của ông nhận hơn 14 tỉ đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.
Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan cùng hầu tòa về tội nhận hối lộ gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương, Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) và 3 người khác.
Nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị đưa ra xét xử gồm: ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Gợi ý doanh nghiệp chi 250 - 400 triệu đồng mỗi hồ sơ
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2017 - 2025, với vai trò Cục trưởng, ông Tống Hải Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Hồ sơ của doanh nghiệp thường bị kéo dài thời gian thẩm định, trả lại nhiều lần và yêu cầu bổ sung giấy tờ. Sau đó doanh nghiệp được “gợi ý” chi tiền để hồ sơ được giải quyết nhanh.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - Ảnh: HÀ QUÂN
Cáo trạng xác định Nguyễn Thành Hưng đưa ra mức “chi phí” từ 250 - 400 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ cấp mới. Hồ sơ cấp đổi có mức thấp hơn.

Các bị cáo bị dẫn giải đến toà sáng 18-8 - Ảnh: GIANG LONG
Số tiền sau đó được Hưng và Trang phân chia, chuyển cho ông Tống Hải Nam theo mức 150 - 250 triệu đồng mỗi hồ sơ. Từ khoản tiền này, ông Nam tiếp tục chuyển khoảng 100 triệu đồng mỗi hồ sơ cho ông Nguyễn Bá Hoan để được ký duyệt giấy phép.
Kết quả điều tra xác định trong 8 năm, nhóm bị cáo đã nhận hơn 9 tỉ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp.
Riêng ông Tống Hải Nam bị cáo buộc đưa cho ông Hoan tổng cộng 1,4 tỉ đồng cùng hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký nhanh 14 giấy phép.
Dựng “quy trình riêng” để ép doanh nghiệp chi tiền
Theo Viện kiểm sát, khi được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Nguyễn Bá Hoan biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ để buộc doanh nghiệp chi tiền.
Tuy nhiên, thay vì chấn chỉnh, ông Hoan bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền do ông Tống Hải Nam đưa để ký cấp phép.
Không chỉ ở khâu cấp phép, cáo trạng còn xác định một “quy trình riêng” được xây dựng trong việc đăng ký hợp đồng cung ứng lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7.
Theo cáo trạng, ông Tống Hải Nam báo cáo ông Hoan về việc xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và được ông Hoan đồng ý. Sau đó ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này.
Từ năm 2021 - 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, các ông Nguyễn Thành Hưng, Tống Hải Nam và Nghiêm Văn Định nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Tổng số tiền nhóm doanh nghiệp đưa hối lộ được xác định hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng, tương đương hơn 6,8 tỉ đồng.
Trong số này, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc 3 lần nhận tổng cộng 170.000 USD và 50 triệu đồng, tương đương hơn 4 tỉ đồng. Ông Tống Hải Nam nhận 11 lần, tổng cộng hơn 74.000 USD và 100 triệu đồng.
Ngoài các khoản tiền liên quan trực tiếp đến việc xử lý hồ sơ, vào các dịp lễ, Tết, doanh nghiệp còn đưa tiền cho lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Cáo trạng xác định ông Hoan nhận tổng cộng hơn 450.000 USD và 310 triệu đồng, trong khi ông Tống Hải Nam nhận hơn 105.000 USD và hơn 1 tỉ đồng.

Cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm - Ảnh: HÀ QUÂN
Viện kiểm sát cáo buộc các khoản tiền doanh nghiệp đưa vào dịp lễ, Tết cũng là tiền hối lộ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp.
Tổng cộng, ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần với số tiền 16,3 tỉ đồng. Ông Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận 14,3 tỉ đồng và hưởng lợi 8 tỉ đồng. Các cán bộ còn lại bị xác định nhận số tiền từ vài chục triệu đồng đến vài tỉ đồng.
Thu hồi, tạm giữ hơn 251 tỉ đồng
Theo cáo trạng, tổng số tiền cơ quan tố tụng đã thu hồi, tạm giữ trong vụ án là hơn 251 tỉ đồng.
Trong đó, vợ chồng bị cáo Nghiêm Quốc Hưng cùng cấp dưới đã nộp lại và bị thu giữ hơn 155 tỉ đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng tài sản quy đổi khoảng 39 tỉ đồng, gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ. Trong đó có 1,3 triệu USD, 1,5 triệu yen Nhật, 13.000 Đài tệ và 4,6 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn thu giữ 10 nhẫn vàng và một lắc tay vàng.
Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Bá Hoan đã nộp khắc phục hậu quả 15,8 tỉ đồng.
Khi khám xét nơi làm việc của ông Hoan, cơ quan công an thu giữ 25 phong bì có tên các doanh nghiệp. Tổng số tiền trong két và các phong bì tại phòng làm việc của ông Hoan gần 1 tỉ đồng cùng 156.000 USD.
Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam đã nộp khắc phục hậu quả gần 8,4 tỉ đồng; Cục phó Phạm Viết Hương nộp 1,5 tỉ đồng; chuyên viên Nguyễn Thành Hưng nộp 3,1 tỉ đồng.
Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ 16,3 tỉ đồng - Video: THÂN HOÀNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận