03/12/2014 09:21 GMT+7

Xét xử bị cáo hiếp dâm thiếu nữ rồi giết, giấu xác

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Tại phiên tòa sơ thẩm mở lại ngày 3-12, vẫn có 15/30 nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

Bị cáo Trương Quế Lâm - Ảnh: DUY THANH

Ngày 3-12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Quế Lâm (35 tuổi, ở xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) phạm hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “giết người”.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này được TAND tỉnh Khánh Hòa mở ngày 17-11, tuy nhiên sau phần thẩm tra lý lịch những người tham gia tố tụng, tòa hoãn do một số nhân chứng quan trọng vắng mặt.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở lại này, vẫn có 15/30 nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, tòa quyết định xét xử.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, Lâm được ông chủ tên T. thuê trông đìa nuôi hải sản ở thôn Hiệp Thanh (xã Cam Thịnh Đông).

Khoảng 20g ngày 12-4-2012, Lâm thấy em Lê Thị Thanh Nga (sinh ngày 29-6-1996) đang bắt ốc dưới mương nước gần đìa hải sản, Lâm nảy sinh ý định hiếp dâm. 

Lâm cởi áo thun đang mặc bịt miệng Nga, đồng thời khống chế đưa em vào trại trông đìa nuôi hải sản để hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Lâm đưa Nga ra hồ nước ngọt tắm rửa. Tại đây, Nga van Lâm thả về nhà, hứa là không báo công an. 

Nghe vậy, Lâm sợ sự việc bại lộ nên đã dùng sợi dây cước siết cổ Nga, rồi quật ngã em xuống đất, đạp vào ngực, dùng cục san hô đập vào đầu. 

Khi thấy Nga đã bất động, Lâm bế Nga giấu vào cống thoát nước của đìa nuôi hải sản rồi đi ngủ.

Một thời gian sau, do Lâm té xe nên ông T. thuê ông Trần Thanh Tùng coi đìa thay cho Lâm. Ngày 7-5-2012, trong khi xả nước từ cống thoát nước của đìa nuôi hải sản, ông Tùng phát hiện một thi thể không đầu trôi ra ngoài. 

Ngày 8-5-2012, con trai chủ đìa trong khi kiểm tra đìa phát hiện một hộp sọ gần cống thoát nước của đìa hải sản.

Theo kết luận điều tra, sau khi thấy con gái đi bắt ốc suốt đêm không về, sáng hôm sau gia đình Nga đã tỏa đi tìm kiếm và phát hiện chiếc rổ đựng ốc cùng chiếc mũ của em ở khu vực cầu gỗ gần đìa hải sản mà Lâm trông coi. 

Tin Nga mất tích được gia đình trình báo với các cơ quan chức năng, nhưng việc tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày không có kết quả.

Ngày 10-5-2012, Lâm kể với ba người quen tại xã Cam Thịnh Đông rằng tối 12-4-2012, Lâm cùng với hai người (một mập, một ốm, làm thuê ở đìa nuôi tôm lân cận nhưng Lâm không rõ lai lịch) hiếp dâm tập thể em Nga, sau đó hai người kia đã giết nạn nhân.

Kể xong chuyện, chiều 10-5-2012, Lâm đến vườn xoài nhà người hàng xóm treo cổ tự tử nhưng được phát hiện và cứu sống. Ngày 15-5-2012, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quế Lâm.

Sau khi bị bắt, Lâm khai với cơ quan điều tra đã cùng hai đồng phạm khác hiếp dâm rồi bóp cổ, dùng đá đập đầu Nga đến chết, tuy nhiên từ ngày 21-5-2012, Lâm thay đổi lời khai, nhận chỉ một mình bị cáo hiếp dâm, giết rồi giấu xác em Nga.

Theo cơ quan điều tra, để có căn cứ kết luận hành vi phạm tội của Trương Quế Lâm, cơ quan này đã phải thực hiện trưng cầu giám định rất nhiều lần tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm giám định pháp y của Sở Y tế TP.HCM, Phân viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM, Viện Pháp y quốc gia.

Cơ quan điều tra hai lần khai quật mồ để khám nghiệm tử thi và nhiều lần tổ chức thực nghiệm, dựng lại hiện trường… 

Kết quả là đủ cơ sở kết luận tử thi và hộp sọ phát hiện dưới cống thoát nước đìa nuôi hải sản của ông T. là em Nga; nạn nhân chết do “chấn thương sọ não kín, vỡ lún xương sọ vùng trán”; bị cáo Lâm một mình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra ra kết luận điều tra vào ngày 8-9-2013, sau đó, ngày 29-10-2013 thì Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ra cáo trạng truy tố Trương Quế Lâm.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, ngày 28-2-2014, TAND tỉnh Khánh Hòa đã trả hồ sơ yêu cầu Viện KSND tỉnh Khánh Hòa điều tra bổ sung nhằm làm rõ một số vấn đề.

Cha mẹ nạn nhân Lê Thị Thanh Nga tại tòa - Ảnh: DUY THANH
Bị cáo Trương Quế Lâm hỏi ý kiến luật sư bào chữa về việc tiếp tục đồng ý tòa xét xử dù vắng nhiều người làm chứng - Ảnh: DUY THANH

 

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên