Theo cáo trạng, Mạnh Em và Tiến Sĩ cùng là ngư phủ, quen biết và kết thân với nhau từ dầu năm 2010. Đến ngày 16-6, cả hai không làm ngư phủ nữa mà rủ nhau về địa phương làm nghề cắt lúa mướn và bán quần áo cũ.
![]() |
Bị cáo Dương Văn Mạnh Em và Lê Tiến Sĩ bị đưa ra xét xử lưu động tại Nhà Văn hóa UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang - Ảnh: Minh Tâm |
Đầu tháng 7-2010, Mạnh Em và Sĩ cũng nhau đi xuống khu vực chợ Tà Niên thuộc ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành - Kiên Giang chơi và phát hiện trong chợ có tiệm vàng Minh Hiển do ông Nguyễn Minh Hiển và vợ là Trương Thị Dễ làm chủ trưng bày nhiều vàng vòng nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Sau khi nắm rõ giờ giấc hoạt động của chủ tiệm vàng Minh Hiển, biết tiệm vàng có hai cửa ra vào, trong đó cửa chính được khóa bằng ổ khóa treo bên ngoài, cửa hông thì khóa trong. Vào ban đêm thì có anh vợ của chủ tiệm vàng là ông Trương Văn Diêm, 60 tuổi, ngủ giữ tài sản, Mạnh Em và Tiến Sĩ bàn nhau đột nhập vào trong cướp vàng.
Khoảng 1g30 sáng 25-7, Mạnh Em và Tiến Sĩ đã dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào tiệm vàng Minh Hiển. Vào trong nhà, Mạnh Em và Tiến Sĩ thấy ông Trương Văn Diêm đang ngủ say cả hai dùng dao đâm nhiều nhát làm ông Diêm chết tại chỗ.
Xong cả hai đập két sắt lấy vàng, nhưng không tài nào mở được, nên Mạnh Em và Tiến Sĩ lục soát người ông Diêm lấy điện thoại di động, đồng hồ, bóp tiền cùng nhiều mặt dây chuyền bằng đá cẩm thạch và bỏ trốn. Trên đường chạy trốn cả hai bị bắt giữ tại xã Giục Tượng, Châu Thành - Kiên Giang.
Tòa tuyên phạt tử hình Dưong Văn Mạnh Em và bị cáo Lê Tiến Sĩ về tội “giết người”, “cướp tài sản”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận