
Dù nhập học bằng phương thức xét tuyển nào, thí sinh cũng có cơ hội nhận nhiều "suất" học bổng có giá trị tương ứng từ NTTU - Ảnh: NTTU
Trong bối cảnh tuyển sinh đại học ngày càng đa dạng phương thức, xét tuyển học bạ THPT vẫn được nhiều thí sinh lựa chọn.
Phán ánh toàn diện năng lực người học
Theo TS. Trần Ái Cầm - hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, bên cạnh việc đánh giá kiến thức qua các bài kiểm tra, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn chú trọng đến quá trình học tập, sự tiến bộ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh.
Do đó, học bạ không chỉ ghi nhận kết quả học tập từng môn, mà còn thể hiện sự phát triển về tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác và năng lực tự học. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp các trường đại học, cao đẳng có cái nhìn toàn diện hơn trong quá trình tuyển sinh, từ đó lựa chọn được những thí sinh phù hợp và tiềm năng.

Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường trao tặng các suất học bổng có các thủ khoa đầu vào của mỗi khoa - Ảnh: NTTU
TS. Cầm cho biết thêm hiện nay, các trường đại học đưa ra đa dạng phương thức xét tuyển nhằm thu hút thí sinh đăng ký xét tuyển, trong đó, xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT luôn là phương thức được nhiều thí sinh chọn lựa. Đặc biệt, việc xét tuyển bằng học bạ không chỉ giảm áp lực thi cử mà còn giúp thí sinh nâng cao cơ hội trúng tuyển vào ngành học mình mong muốn.
Cũng theo TS.Cầm, xét tuyển bằng học bạ THPT không chỉ là một phương thức tuyển sinh thuận lợi mà còn là công cụ phản ánh đúng năng lực và quá trình phấn đấu của thí sinh. Nhờ đó, thí sinh có thêm cơ hội được ghi nhận đúng năng lực thực tế, từ đó tự tin lựa chọn ngành học phù hợp và từng bước khẳng định bản thân trên con đường học vấn.
Nhiều ưu điểm, cơ hội trúng tuyển cao
Với nhiều lợi thế như thủ tục đơn giản, linh hoạt tổ hợp xét tuyển và phản ánh đúng năng lực học tập, ghi nhận tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, dù không còn triển khai xét tuyển sớm, mỗi ngày nhà trường vẫn nhận được nhiều yêu cầu tư vấn từ thí sinh và phụ huynh liên quan đến việc chọn ngành, hướng nghiệp và đặc biệt là đăng ký xét tuyển học bạ.

TS. Trần Ái Cầm - hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trao học bổng cho hai thủ khoa đầu vào - Ảnh: NTTU
Được biết, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn giữ 4 phương thức xét tuyển như các năm trước, đồng thời điều chỉnh, cập nhật các tiêu chí, tổ hợp xét tuyển. Trong đó, nhà trường dự kiến xét tuyển kết quả học bạ đạt một trong các tiêu chí:
• Xét điểm cả năm lớp 12: tổng ĐTB môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đạt từ 18 trở lên;
• Xét kết hợp tổng ĐTB môn học cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn kết hợp Điểm thi tốt nghiệp THPT/ Điểm thi ĐGNL đạt từ 18 trở lên;
• Xét điểm xét tốt nghiệp THPT đạt từ 6.0 trở lên.
Phương thức này không chỉ giúp thí sinh giảm áp lực thi cử mà còn mở rộng cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích. Tuy nhiên, để tránh sai sót, thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin trong hồ sơ đăng ký và cần đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống của Bộ Giáo dục và đào tạo. Nên ưu tiên nguyện vọng 1 - 2 vào ngành yêu thích, đặc biệt là các ngành có tính cạnh tranh cao để tăng cơ hội trúng tuyển.
Với nhiều lựa chọn xét tuyển linh hoạt phù hợp với đa dạng đối tượng thí sinh, xét tuyển bằng học bạ THPT đã mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh chạm tay đến ước mơ nghề nghiệp. Giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp THPT chính là thời điểm vàng để các thí sinh tận dụng lợi thế học bạ và chinh phục ngành học mơ ước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận