24/03/2015 08:46 GMT+7

​Xét nghiệm nước tiểu để chẩn đoán sớm ung thư thận

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Oncology)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Oncology)

TT - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Washington (Mỹ) cho kết quả đáng khích lệ rằng có thể chẩn đoán ung thư thận ở giai đoạn rất sớm nhờ xét nghiệm mẫu nước tiểu.

Theo đó, họ đã xét nghiệm nước tiểu đo chỉ số của hai loại protein AQP1 và PLIN2 vốn chỉ tăng khi có ung thư thận trên 720 người có chụp cắt lớp vùng bụng nhưng không nghi ngờ ung thư thận, kèm theo 80 người khỏe mạnh và 19 người đã biết ung thư thận.

Kết quả cho thấy người khỏe mạnh không tăng hai chỉ số trên, ngoại trừ những người có ung thư thận.

Hơn nữa, có ba trong số 720 người chụp cắt lớp có tăng hai chỉ số trên và được chẩn đoán ung thư thận, sau đó dù thời điểm chụp cắt lớp chưa có dấu hiệu nghi ngờ.

Các nhà khoa học cho rằng khoảng 80% bệnh nhân sẽ sống sót nếu được điều trị ung thư thận ở giai đoạn tế bào ung thư chưa phát tán, ngược lại 80% bệnh nhân sẽ chết trong năm năm nếu phát hiện và điều trị trễ.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo JAMA Oncology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên