![]() |
Thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP.HCM) trước giờ thi Văn ngày 30-5 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007 - Ảnh: Thu Hương |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007
* Em đã có kết quả tốt nghiệp THPT, tổng điểm là 47, nhưng em có môn Lịch sử chỉ đạt 4,5 điểm. Em muốn thi lại môn Lịch sử ở lần thi tốt nghiệp THPT lần 2 để được xếp loại khá, vậy em có được thi không? (thuyvi_2107@...)
- Đối với hệ THPT cũng như bổ túc THPT, đối tượng được dự thi lần 2 là những người đã hoàn thành chương trình THPT, bổ túc THPT, đủ điều kiện dự thi lần 1 nhưng chưa tốt nghiệp (trừ những trường hợp bị cảnh cáo, đình chỉ thi ở kỳ thi lần 1).
Các đối tượng này được dự thi các môn có điểm thi dưới 5,0; theo một trong hai cách: thi tất cả các môn có điểm dưới 5,0 hoặc chỉ thi một số môn có điểm dưới 5,0. Điểm thi của những môn thi trong kỳ thi lần 1 sẽ được bảo lưu, nếu thí sinh không thi môn đó trong kỳ thi lần 2.
Như vậy, trường hợp của bạn đã đỗ kỳ thi lần 1, nên không được tham dự kỳ thi lần 2. Nếu không thỏa mãn với số điểm hiện tại, bạn có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi.
Theo đó, muốn được phúc khảo bài thi, thí sinh cần làm đơn nộp cho hội đồng thi kèm lệ phí phúc khảo theo thời hạn do Sở GD-ĐT quy định cụ thể (mẫu đơn có tại các trường).
Điều kiện phúc khảo: điểm thi phải thấp hơn điểm trung bình cả năm môn học đó từ 2 điểm trở lên. Điểm phúc khảo bài thi sẽ được công nhận nếu cao hơn điểm chấm lần đầu từ 1 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10).
Ngoài ra, bạn cần lưu ý, theo quy chế nếu xếp loại cả năm lớp cuối cấp về hạnh kiểm và học lực đều từ khá trở lên; điểm trung bình từ 6,5 điểm trở lên; không bài thi nào bị điểm dưới 6,0 thì mới đủ điều kiện xếp loại tốt nghiệp loại khá.
Để xếp loại giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải có xếp loại cả năm lớp cuối cấp: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi; điểm xếp loại từ 8,0 điểm trở lên; không bài thi nào có điểm dưới 7,0. Các trường hợp tốt nghiệp còn lại xếp loại trung bình.
* Em đã đăng ký dự thi vào trường ĐH Hoa Sen, ĐH Mở TP.HCM và CĐ Kinh tế công nghệ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi, không biết là ba trường này sẽ gửi theo địa chỉ em đã ghi hay em phải đến từng trường lấy? (Kim Ngọc, cocokiki989@...)
- Đến nay, các trường ĐH, CĐ đã gửi giấy báo dự thi cho thí sinh; thí sinh nộp hồ sơ trước đây tại đâu sẽ nhận giấy báo dự thi tại nơi đó. Cụ thể, học sinh đang học lớp 12 thì nhận hồ sơ tại trường THPT nơi học; thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở GD-ĐT thì nhận tại sở; nộp cho Trung tâm luyện thi thì nhận tại trung tâm; nộp cho Văn phòng 2 của Bộ GD-ĐT thì nhận qua đường bưu điện; nộp hồ sơ tại trường thì nhận giấy báo thi tại trường hoặc qua đường bưu điện (theo nguyện vọng thí sinh ghi trong hồ sơ).
Trường hợp của bạn có thể do giấy báo thất lạc. Bạn liên hệ với nơi bạn đã nộp hồ sơ để nhờ tìm lại lần nữa. Nếu vẫn không tìm được giấy báo, bạn mang phiếu số 2 đến Phòng Đào tạo các trường này để được cấp lại giấy báo khác.
* Em vừa mới nhận được giấy báo dự thi của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và em coi trong giấy báo dự thi đều chính xác cả. Nhưng em đã lỡ làm mất phiếu số 2, bây giờ em phải làm sao? Khi đi thi có cần mang theo phiếu 2 không? (Phạm Anh Tú, winter_dream1889@...)
- Khi giấy báo dự thi của bạn đã chính xác, không phải sửa chữa gì nữa thì phiếu số 2 cũng không còn quan trọng. Vì phiếu số 2 chỉ có giá trị chứng minh khi bạn bị thất lạc hoặc cần phải chỉnh sửa khi bị sai sót trong hồ sơ.
* Em mới tốt nghiệp THCS đã đi làm, nay em muốn được đi học tiếp để lấy một bằng TCCN. Em không có thời gian để học hết THPT, vậy có trường nào ở Hà Nội xét tuyển đào tạo Trung cấp Kế toán mà không cần bằng THPT không? (Thanh Long, longhbvn@...)
- Theo quy định, hồ sơ dự tuyển TCCN gồm: phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN 2007 (theo mẫu chung của Bộ GD-ĐT, có bán tại các điểm thu nhận hồ sơ hoặc tại các trường TCCN); riêng đối với các trường TCCN xét tuyển, thí sinh sẽ phải nộp kèm hồ sơ bản sao học bạ THPT (hoặc THCS), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THCS); giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ 2007.
Các trường TCCN tổ chức thi tuyển sẽ kết thúc nhận hồ sơ trước ngày thi khoảng 2 tuần. Các trường xét tuyển vẫn còn nhận hồ sơ đến tháng 8.
Với bằng tốt nghiệp THCS, bạn có thể nộp vào các trường sau:
+ Trường Trung học Dân lập Kỹ thuật đa ngành Đinh Tiên Hoàng (Nhà B1-DN10-11, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; ĐT: 04. 2671445), mã trường 0121, xét điểm tốt nghiệp THPT, THCS.
Ngày xét tuyển: 30-9-2007. Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà Nội và các tỉnh. Thí sinh liên hệ với trường đế biết thông tin chi tiết. Các ngành đào tạo: Hạch toán kế toán (mã ngành 01); Tin học (02); Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí (03); Điện công nghiệp và dân dụng (04); Công nghệ lương thực, thực phẩm (05).
+ Trường Trung học Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội I (54 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; ĐT: 04. 5571223), mã trường 0111, xét tốt nghiệp THPT và THCS hoặc điểm trung bình lớp 12, lớp 9 hai môn Toán, Lý hoặc Toán, Văn.
Ngày xét tuyển: 30-9-2007. Tuyển thí sinh hộ khẩu Hà Nội và các tỉnh. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết. Các ngành đào tạo: Điện tử viễn thông (01); Tin học (02); Điện công nghiệp và dân dụng (03); Hạch toán kế toán (04); Thư ký văn phòng (05); Hành chính văn thư (06); Tài chính tiền tệ (07).
+ Hệ Trung cấp trong Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (Xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: 04. 7655286), mã trường 053, xét học bạ lớp 12, lớp 8 môn Toán, Lý. Ngày xét tuyển: 14 và 15-8-2007. Hạn cuối nhận hồ sơ tại trường: 27-7-2007. Tuyển thí sinh trong cả nước.
Các ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo (01, THPT, THCS); Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí (02, THPT); Sửa chữa ôtô - xe máy (03, THPT, THCS); Điện công nghiệp và dân dụng (04, THPT, THCS); Nhiệt công nghiệp (05, THPT); Điện tử (06, THPT); Hạch toán kế toán (07, THPT, THCS); Tin học (08, THPT, THCS); Kỹ thuật công nghệ may (09, THPT, THCS); Hóa vô cơ (10, THPT); Hóa hữu cơ và chế phẩm (11, THPT); Hóa phân tích (12, THPT).
+ Hệ Trung cấp trong Trường CĐ Công nghiệp - Dệt may Thời trang Hà Nội (Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội; ĐT: 04. 6781290), mã trường 124, xét điểm trong học bạ lớp 12 (lớp 9 đối với đối tượng THCS) các môn Toán, Lý.
Ngày xét tuyển: 16-8-2007. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ tại trường: 12-8-2007. Trường có 300 chỉ tiêu cho đối tượng THCS. Tuyển thí sinh các tỉnh trong cả nước. Các ngành đào tạo: Kỹ thuật công nghệ may (01); Kỹ thuật thiết kế thời trang (02); Kỹ thuật khai thác và sửa chữa thiết bị may (03); Quản trị sản xuất (04); Hạch toán kế toán (05); Điện công nghiệp (06); Công nghệ giày (07); Tin học (08).
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận