10/02/2015 11:36 GMT+7

​Xem xét lại nếu không còn ô nhiễm

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Ông Trương Lâm Danh, phó Ban pháp chế HĐND TP.HCM, phát biểu như vậy tại buổi giám sát của Ban kinh tế ngân sách HĐND TP tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp (bãi rác Phước Hiệp), huyện Củ Chi ngày 9-2.

Phủ bạt sau khi chôn lấp rác tại bãi rác Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM - Ảnh: Quang Khải

Theo ông Danh, lý do chính dẫn đến việc phải đóng cửa bãi rác Phước Hiệp do lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường hứa trong kỳ họp HĐND TP là phải giải quyết vấn đề ô nhiễm phát sinh từ bãi rác theo phản ảnh của người dân.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Thông, chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, cũng như đại biểu HĐND huyện Củ Chi cho biết từ năm 2013 trở về trước, người dân sống cách xa bãi rác khoảng 2km vẫn phản ảnh bị ảnh hưởng mùi hôi.

Nhưng từ năm 2014 đến nay người dân không phản ảnh vấn đề mùi hôi nữa. “Hiện môi trường xung quanh bãi rác Phước Hiệp được cải thiện 80-90% so với trước” - ông Thông nhận định.

Ông Trương Lâm Danh cho rằng nếu thật sự môi trường được cải thiện như vậy thì các đơn vị hoàn toàn có thể kiến nghị các cấp có thẩm quyền và cả HĐND TP xem xét lại việc đóng cửa bãi rác Phước Hiệp.

Báo cáo tại buổi giám sát, ông Huỳnh Minh Nhựt, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP, cho biết thực hiện theo chủ trương của TP, hiện đang chuyển mỗi ngày 1.200 tấn rác về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Theo chỉ đạo của UBND TP, đến tháng 3-2015 sẽ chuyển hết số rác ở Phước Hiệp cho Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (khoảng 2.000 tấn/ngày. Theo ông Nhựt, dù bãi rác Phước Hiệp chuyển sang chế độ dự phòng thì việc đầu tư tại đây cũng không thể dừng lại được.

Công tác đầu tư bãi chôn lấp rác số 3 tại bãi rác Phước Hiệp đạt hơn 2/3 tiến độ, vốn đầu tư khoảng 900 tỉ đồng (tổng vốn đầu tư 976 tỉ đồng), do Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị và nhà đầu tư KBEC (Hàn Quốc) hợp tác đầu tư.

Việc đóng cửa bãi rác Phước Hiệp, theo ông Nhựt, không chỉ ngân sách TP phải bỏ ra hàng trăm tỉ đồng “bồi thường” chi phí đầu tư, hàng trăm lao động bị mất việc mà còn đối mặt với nguy cơ bị nhà đầu tư Hàn Quốc kiện. Chưa kể giá xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước cao hơn khoảng 3 USD/tấn so với giá xử lý ở bãi rác Phước Hiệp.

Trao đổi với báo chí bên lề buổi giám sát, đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc cho biết nguồn vốn đầu tư vào bãi rác Phước Hiệp thông qua quỹ bảo lãnh của Chính phủ Hàn Quốc. 

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên